10 sự kiện nổi bật ngày 22/10

19:00 | 22/10/2014

693 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại cuộc đàm phán do EU làm trung gian ngày 21/10 ở Brussels (Bỉ), Nga và Ukraine đã thất bại trong việc tìm kiếm một thỏa thuận về việc cung câp khí đốt cho Ukraine trong mùa đông sắp tới.

10 sự kiện nổi bật ngày 22/10

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Trong ảnh:  Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Nhan Sáng 

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VI, sáng 22/10/2014, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Thành phố Hà Nội tổ chức Trung tâm thảo luận “Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của thanh niên Thủ đô trong giai đoạn hiện nay”. Trong ảnh: Quang cảnh buổi thảo luận. Ảnh: Phạm Kiên 

Sáng 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Kỹ sư điện Nhật Bản khai mạc Hội nghị quốc tế về lĩnh vực vi mạch bán dẫn (4S-2014/AVIC14). Hội nghị diễn ra đến ngày 24/10 với sự tham dự của 250 đại biểu, trong đó có hơn 50 giáo sư hàng đầu lĩnh vực thiết kế và chế tạo vi mạch đến từ Nhật, Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc... Trong ảnh: Các đại biểu xem triển lãm vi mạch trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải

9 tháng năm 2014, cả nước có 53.192 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 320,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh: Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Ảnh: Danh Lam

Ngày 21/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu kín bầu chọn 15 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ 1/1/2015. Trong số các quốc gia được bầu chọn lần này có 5 quốc gia đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền được tái bầu gồm Bolivia, Botswana, Congo, India và Indonesia. Mười quốc gia còn lại được bầu chọn mới gồm Albania, Bangladesh, El Salvador, Ghana, Latvia, Netherlands, Nigeria, Paraguay, Portugal và Qatar. Trong ảnh: (Tư liệu) Phiên họp khóa 69 Đại hội đồng Liên hợp Quốc ngày 24/9.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22/10. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính của 21 nền kinh tế thành viên cùng đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới sẽ thảo luận về triển vọng kinh tế khu vực, khả năng phối hợp hành động trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ phát biểu tại hội nghị. 

Tối 21/10, cuộc đối thoại đầu tiên giữa chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) đã kết thúc trong sự bất đồng về các nguyên tắc quan trọng.Phát biểu với báo giới sau cuộc đối thoại, Cục trưởng Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết những vấn đề được nêu tại cuộc đối thoại gồm việc loại bỏ chế độ bầu cử theo khu vực chức năng và công dân đề cử… không phù hợp với Luật Cơ bản, đồng thời thừa nhận hai bên vẫn tồn tại bất đồng trên các nguyên tắc quan trọng. Trong ảnh: Đại diện của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (phải) và đại diện Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (trái) tại cuộc đối thoại. 

Tại cuộc đàm phán do EU làm trung gian ngày 21/10 ở Brussels (Bỉ), Nga và Ukraine đã thất bại trong việc tìm kiếm một thỏa thuận về việc cung câp khí đốt cho Ukraine trong mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, các bên đã nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 29/10 để tiếp tục đàm phán về vấn đề này. Trong ảnh: Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak phát biểu tại cuộc họp báo sau đàm phán. 

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 21/10 cho biết lô vũ khí mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay lực lượng thánh chiến ở gần thị trấn Kobane của Syria. Đêm 19/10, Không quân Mỹ đã thả nhiều thùng vũ khí, đạn dược và hàng viện trợ y tế để tiếp tế cho người Kurd bảo vệ Kobane trước các cuộc tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong ảnh: Phiến quân IS bên thùng vũ khí gần thị trấn Kobane, biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/10. 

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/10 cho biết nước này gánh mức thâm hụt thương mại kỷ lục 5.427,1 tỷ yen trong bối cảnh lượng nhập khẩu năng lượng hóa thạch liên tục tăng do tình trạng các nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động kéo dài. Riêng trong tháng 9/2014, Nhật Bản gánh mức thâm hụt thương mại 958,3 tỷ yen, mức lớn nhất tính theo tháng và đánh dấu 27 tháng liên tiếp thâm hụt. Trong ảnh: Bốc dỡ containers tại cảng Tokyo. 

 

PetroTimes

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc