10 sự kiện nổi bật ngày 2/10

19:00 | 02/10/2014

671 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc. Cựu Thủ tướng Na Uy Jen Stoltenberg chính thức trở thành tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Từ 1/10 đến 4/10/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, theo lời mời của Tổng thống Park Geun-hye. Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, ngày 2/10 ở thủ đô Seoul. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ đón. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), sáng 2/10/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện 400 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN.

10 sự kiện nóng trong ngày

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), ngày 1/10/2014, tại Hà Nội, Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư trên 231 tỷ đồng. Trung tâm điều khiển được lắp đặt các thiết bị với 6 bộ máy tính trạm cùng 24 màn hình máy tính để hiển thị, được kết nối với các thiết bị ngoại vi gồm: 29 camera quan sát tại 29 nút giao thông và 150 bộ camera đo đếm lưu lượng tại 41 nút giao thông và 35 bộ camera giám sát xử lý vi phạm tại 10 nút giao thông…. Trung tâm góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Trong ảnh: Vận hành tại trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN.

10 sự kiện nóng trong ngày

Ngày 1/10/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC) tổ chức Diễn đàn thuế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11.Trong ảnh: Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN.

10 sự kiện nóng trong ngày

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hải Dương tháng 8/2014 tăng 2,5% so với tháng trước, tăng 16,2% so với tháng 8/2013; tính chung 8 tháng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 15,7%, công nghiệp chế biến tăng 7,4%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 17,3%. Trong ảnh: Sản xuất sản phẩm sứ tại Công ty Cổ phần gốm sứ Chu Đậu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN.

10 sự kiện nóng trong ngày

Ngày 1/10 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Na Uy Jen Stoltenberg chính thức trở thành tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông là vị Tổng thư ký thứ 13 của NATO và là người đứng đầu đầu tiên của Liên minh này xuất thân từ một quốc gia có chung đường biên giới với Nga, nước hiện đang trong tình trạng căng thẳng với NATO do cuộc khủng hoảng của Ukraine. Ảnh: Hương Giang - Phóng viên TTXVN tại Bỉ.

10 sự kiện nóng trong ngày

Ngày 1/10, tại Washington, DC., Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Mỹ. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thảo luận kế hoạch tái thiết Dải Gada, cách thức nối lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria và chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước kế hoạch của Israel về việc xây thêm 2.600 nhà định cư tại Đông Jerusalem. AFP/ TTXVN.

10 sự kiện nóng trong ngày

Ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 45 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai tàu tốc hành tại Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ tối 1/10. Tai nạn đã khiến các dịch vụ đường sắt ở khu vực bị đình trệ, một số đoàn tàu phải chuyển hướng. Công tác khắc phục hậu quả được tiến hành khẩn trương. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. THX-TTXVN.

10 sự kiện nóng trong ngày

Ngày 1/10, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (giữa, trái) và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan (giữa, phải) tổ chức cuộc họp về dịch Ebola tại Trung tâm giám sát hoạt động y tế chiến lược của WHO tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. WHO cho biết dịch Ebola vẫn đang hoành hành và khả năng phải mất từ 6-9 tháng nữa mới có thể kiểm soát được dịch ở các nước Tây Phi. Theo số liệu thống kê mới nhất của WHO, số người tử vong do nhiễm virus nguy hiểm này đã vượt quá con số 3.300 người và hơn 7.000 người nhiễm bệnh ở 5 quốc gia Tây Phi. AFP-TTXVN.

10 sự kiện nóng trong ngày

Ngày 1/10, ba vụ tấn công bằng lựu đạn riêng rẽ đã xảy ra tại Pakistan khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 12 người bị thương. Hai vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một tiệm cắt tóc đông người và một studio ảnh tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, làm 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương, được cho là xuất phát từ mâu thuẫn sắc tộc. Vụ tấn công thứ 3 nhằm vào một trường tư thục tại thị trấn miền tây bắc Charsadda. Các trường học thường xuyên là mục tiêu tấn công của phiến quân khu vực trong những năm gần đây, xuất phát từ việc các nhóm vũ trang phản đối mạnh mẽ việc giáo dục cho nữ giới. Trong ảnh: Nạn nhân trong vụ tấn công ở Quetta được đưa tới bệnh viện thành phố Quetta ngày 1/10. AFP/ TTXVN.

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc