10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

19:00 | 20/04/2015

552 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã công bố một video ghi lại cảnh các phiến quân hành quyết khoảng 30 người Ethiopia theo đạo Cơ đốc bị lực lượng này bắt cóc ở Libya.

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Sáng 20/4/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Hiệp Hội làng nghề Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Làng nghề Việt Nam: Truyền thống, thực trạng và giải pháp phát triển trong thời kỳ hội nhập”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Ngày 20/4/2015, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (21/4/1950 – 21/4/2015) và Hội nghị thi đua toàn quốc của Hội. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Ông Lê Bá Trình (thứ ba từ trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Sáng 20/4/2015, Lực lượng Quân đội, công an, dân quân tự vệ... đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Khối Quân đội tham gia luyện tập chuẩn bị cho Lễ mít tinh, diễu binh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Hướng đến Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 năm Ất Mùi) và kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), sáng ngày 20/4/2015, tại TP Hồ Chí Minh, Ban quản lý khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc tổ chức Lễ khởi công xây dựng Đền thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.Trong ảnh: Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tại lễ khởi công xây dựng Đền thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Khu II – Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Quận 9, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

 Sáng 20/4/2015, tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 41 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Trong ảnh: Lễ truy điệu, an táng 41 liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Ngày 19/4, Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) các nước Á - Phi lần thứ 60 khai mạc tại Jakarta, Indonesia. Hội nghị thu hút sự tham gia của các đại biểu đến từ 89 nước châu Á và châu Phi, với hơn 30 nhà lãnh đạo cấp cao, cùng các Giám đốc điều hành các tập đoàn kinh tế hàng đầu của hai châu lục. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome ngày 19/4, Thủ tướng Italy Matteo Renzi (thứ hai, phải) kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức một cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo các nước thành viên vào cuối tuần này nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư đang có chiều hướng tăng mạnh tại Địa Trung Hải. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi hơn 700 người được cho là đã thiệt mạng khi một tàu chở người di cư bất hợp pháp đến châu Âu bị lật ngoài khơi Libya, cách đảo Lampedusa của Italy 193 km về phía nam. Trước đó cùng ngày, Chính phủ Italy đã họp khẩn cấp để bàn cách thức đối phó với dòng người nhập cư trái phép đổ vào nước này bằng đường biển ngày càng tăng. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, khi leo núi Paektu ở khu vực biên giới Triều Tiên - Trung Quốc với các phi công lái máy bay chiến đấu, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tinh thần cách mạng mạnh hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) thăm các phi công trong chuyến leo núi Paekdu. Yonhap/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Ngày 19/4, theo kết quả bầu cử cuối cùng, đảng Trung tâm đối lập Phần Lan đã giành chiến thắng với 49 trong tổng số 200 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này. Trong khi đó, đảng bảo thủ Liên minh Dân tộc của Thủ tướng Stubb chỉ nắm 37 ghế, giảm 7 ghế so với cuộc bầu cử trước.Nếu kết quả này được xác nhận, thủ lĩnh đảng Trung tâm Juha Sipila sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Phần Lan. Ông Sipila, 53 tuổi,một triệu phú trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chỉ mới bước chân vào chính trường. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng dân chủ xã hội Phần Lan Antti Rinne (giữa) mừng chiến thắng tại Helsinki. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 20/4

Ngày 19/4, nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã công bố một video ghi lại cảnh các phiến quân hành quyết khoảng 30 người Ethiopia theo đạo Cơ đốc bị lực lượng này bắt cóc ở Libya. Đoạn băng dài khoảng 29 phút, trong đó ghi hình ảnh một tay súng đeo mặt nạ đen đưa ra tuyên bố đe dọa những người Cơ đốc giáo nếu họ không cải sang đạo Hồi. Sau đó, đoạn video chiếu cảnh một nhóm gồm 12 người quỳ gối bị các phiến quân bịt mặt hành quyết bên một bãi biển và nhóm khác, khoảng 16 người, bị bắn chết trên sa mạc thuộc Libya. Nhà chức trách đang xác minh tính xác thực của đoạn video trên. AFP/TTXVN

TTXVN