10 sự kiện nổi bật ngày 20/11

19:00 | 20/11/2014

678 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt chiếc xe chở đầy chất nổ gần tòa nhà chính quyền cấp tỉnh ở Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq ngày 19/11, làm 4 người thiệt mạng, 27 người bị thương.

Tin nhap 20141120161925

 Sáng 20/11/2014, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 20/11/2014, tại Hà Nội, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường (1969-2014) và đón nhận huân chương Lao động hạng Nhì. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể Nhà trường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Sáng 20/11/2014, tại Hà Nội,  Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014). Đại tướng, Giáo sư. Tiến sỹ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trao bằng khen của Chủ tịch nước cho các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.  Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Sáng 20/11/2014, tại Nhà hát Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh), Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội phối hợp Cục Quản lý chất lượng hàng hóa Miền Nam tổ chức Hội thảo “Hàng thật, hàng giả - Quyền được biết của người tiêu dùng" lần thứ nhất năm 2014. Hội thảo nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết hàng thật, hàng giả, từ đó nâng cao nhận thức và hành động trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong ảnh: Người tiêu dùng nếm thử sản phẩm nước mắm Phú Quốc thật tại khu trưng bày sản phẩm trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Ngày 20/11/2014, nhiều hoạt động kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014) được tổ chức trang trọng, sôi nổi trên cả nước. Trong ảnh: Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (TP Hồ Chí Minh) chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Tin nhap 20141120161925

  Ngày 19/11, Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã đạt được thỏa thuận về việc trả tự do cho Tướng Rubén Darío Alzate  cùng 4 người khác bị FARC bắt giữ cuối tuần qua.Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Colombia  Juan Carlos Pinzon (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Quibdo, Colombia ngày 19/11. AFP-TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Ngày 19/11, Trung tá Issac Zida, sĩ quan quân đội từng nắm quyền khi Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore từ chức sau cuộc binh biến quân sự đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ lâm thời của quốc gia tây Phi này. Theo thỏa thuận của đại diện các đảng phái tham gia tiến trình chuyển giao dân sự, Thủ tướng có nhiệm vụ thành lập Chính phủ chuyển tiếp gồm 25 Bộ trưởng thành viên, cùng Tổng thống điều hành đất nước và tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2015. Trong ảnh: Tân Thủ tướng lâm thời Burkina Faso Isaac Zida (phải) và Tổng thống lâm thời Michel Kafando sau cuộc họp tại Ouagadougou ngày 19/11. AFP/ TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Lực lượng an ninh Iraq cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt chiếc xe chở đầy chất nổ gần tòa nhà chính quyền cấp tỉnh ở Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq ngày 19/11, làm 4 người thiệt mạng, 27 người bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại thành phố Arbil kể từ sau vụ đánh bom nhằm vào lực lượng an ninh hồi tháng 9/2013, làm 7 người chết và hơn 60 người thương vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom ở Arbil ngày 19/11. THX-TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Ngày 19/11, cảnh sát Honduras thông báo đã tìm thấy thi thể của tân hoa hậu Maria Jose Alvarado và chị gái Sofia Trinidad gần bờ sông Aguagual, thành phố Santa Barbara, phía tây bắc Honduras. Plutarco Ruiz, bạn trai của người chị gái hoa hậu, thú nhận đã bắn chết hai chị em. Hoa hậu Alvarado bị mất tích hôm 13/11, là đại diện của Honduras tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014, dự kiến sẽ được tổ chức tại London (Anh) vào tháng 12 tới. Trong ảnh: Cảnh sát chuyển thi thể hoa hậu Alvarado. AFP/ TTXVN

Tin nhap 20141120161925

 Ngày 19/11, các nhà hàng kinh doanh đồ ăn nhanh McDonald của Mỹ đã được mở cửa trở lại tại trung tâm thủ đô Moskva (Nga) sau 4 tháng bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.Trong ảnh: Các nhân viên cửa hàng McDonald mừng vui sau khi nhà hàng được mở cửa trở lại tại Moskva. AFP-TTXVN

 

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc