10 sự kiện nổi bật ngày 19/12

19:05 | 19/12/2014

928 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
16h30 ngày 19/12, toàn bộ 12 công nhân bị mắc kẹt sau sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng – Đachơmo (Lâm Đồng) đã được cứu sống và đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 19/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Ban Phát triển nông thôn và xóa nghèo Trung ương Lào do đồng chí Xổm xạ nít Xu văn na lạt, Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đang trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003 - 2014). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu chỉ đạo. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 19/12, Hậu Giang tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và truy tặng, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 369 Mẹ. Trong ảnh: Các Mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ phong tặng. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


16h30 ngày 19/12, toàn bộ 12 công nhân bị mắc kẹt sau sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng – Đachơmo (Lâm Đồng) đã được cứu sống và đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Chiều 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  đã trao Quyết định thăng quân  hàm Thượng tướng cho các đồng chí Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí  Mai Quang phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí  Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng.Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN                 

              

Ngày 18/12, tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp báo thường niên lần thứ 10 với sự tham dự của khoảng 1.200 phóng viên trong nước và quốc tế. Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh nước Nga đang đối mặt với vô vàn thách thức: kinh tế tăng trưởng thấp, đồng ruble mất giá kỷ lục; các nước phương Tây tăng cường lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia trên cơ sở tôn trọng lợi ích các quốc gia khác. AFP/ TTXVN


Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Syria đang diễn ra tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 18/12. Tại hội nghị, LHQ kêu gọi hỗ trợ 8,4 tỉ USD, khoản viện trợ lớn nhất từ trước đến nay, cho công tác nhân đạo tại Syria. LHQ cho biết khoản tiền này vô cùng cần thiết để hỗ trợ 18 triệu người Syria đang phải sơ tán khỏi vùng chiến sự ở trong nước cũng như ở các nước khác. Trong ảnh: Các đại diện của LHQ và Đức trong cuộc họp tại Berlin ngày 18/12. AFP/ TTXVN


 Chính phủ mới của Thủ tướng Yemen Khaled Bahah ngày 18/12 đã được Quốc hội nước này phê chuẩn sau nhiều tháng bạo lực và bất ổn chính trị. Hơn 200 nghị sĩ trên tổng số 301 nghị sĩ trong Quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ Chính phủ gồm 36 thành viên do ông Khaled Bahah đứng đầu. Trong ảnh: Thủ tướng Yemen Khaled Bahah (trái) phát biểu trong phiên họp của Quốc hội sau khi Chính phủ mới được thông qua ngày 18/12. AFP/ TTXVN


Ngày 19/12, phát biểu trong một cuộc gặp với báo giới tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (ảnh) cho biết Nhật Bản và Mỹ sẽ trì hoãn việc sửa đổi các nguyên tắc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đến nửa đầu năm 2015 trong khi Nhật Bản xây dựng luật về việc sử dụng quyền phòng vệ tập thể. Trước đó vào tháng 10/2013, hai nước đã thống nhất thực hiện việc sửa đổi những nguyên tắc này vào cuối năm nay. Kyodo/TTXVN


Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 18/12 đã ban bố lệnh ngừng bắn đơn phương vô thời hạn và cho biết chỉ sử dụng vũ khí nếu bị quân đội Chính phủ tấn công. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đơn phương vô thời hạn mà FARC vừa đưa ra, song từ chối điều kiện trao quyền thẩm tra độc lập cho các nhà giám sát quốc tế. Trong ảnh: Đại diện của FARC Pablo Catatumbo (giữa) tuyên bố đơn phương ngừng bắn trong cuộc đàm phán với chính phủ Colombia tại Havana, Cuba ngày 18/12. AFP-TTXVN

PetroTimes