10 sự kiện nổi bật ngày 19/11

18:54 | 19/11/2014

625 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 19/11, tại Hà Nội, Quốc hội tiếp tục phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Quốc hội tiếp tục phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời câu hỏi chất vấn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Ngày 19/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự Lễ kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2014) tại Trường Đại học Thương Mại. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của Chủ tịch nước cho 3 thầy giáo, cô giáo của Trường Đại học Thương Mại. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngày 19/11, tại thành phố Quy Nhơn, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 110 mẹ theo Quyết định 2457/QĐ-CTN và 2458/QĐ-CTN ngày 30/9/2014 của Chủ tịch nước. Theo các Quyết định 2457/QĐ-CTN và 2458/QĐ-CTN, toàn tỉnh Bình Định có thêm 699 bà mẹ được nhận Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; trong đó có 192 bà mẹ còn sống được trao tặng và 507 bà mẹ đã từ trần được truy tặng. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ly Kha – TTXVN

Sáng 19/11, tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24). Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Giải AARM -24, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... cùng các Phó Tư lệnh Lục quân; Tùy viên quân sự các nước ASEAN tại Hà Nội, các Trưởng đoàn bắn súng và 543 vận động viên 10 nước tham dự giải.Trong ảnh: Màn trình diễn võ thuật của lực lượng đặc công Việt Nam tại Lễ khai mạc giải bắn súng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

Ngày 19/11, Tổng Cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo “Ứng dụng VietGAP trong phát triển nuôi thủy sản bền vững tại Việt Nam”. Dự hội thảo có đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh ven biển, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư, Hội Nghề cá, Thủy sản các tỉnh, thành trong cả nước. Hội thảo là cơ hội để cho người làm công tác quản lý liên quan đến nguồn lợi thủy sản của các địa phương có dịp trao đổi, thảo luận về việc ứng dụng các bộ tiêu chuẩn đang được thực hành trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam; thực trạng và tiềm năng của việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn VietGAP (thực hành nuôi thủy sản tốt Việt Nam) trong nuôi trồng thủy sản. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Từ ngày 19/11 đến 23/11/2014, tại trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn (SECC), diễn ra triển lãm Vietnam Motor Show 2014 (VMS 2014) mang chủ đề “Đam mê hội ngộ” do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) phối hợp cùng Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Việt Nam và Công ty TNHH Lê & Anh Em (Le Bros) tổ chức.  VMS 2014 quy tụ 18 thương hiệu xe hơi danh tiếng với hàng trăm mẫu xe trưng bày và gần 100 gian hàng phụ trợ. Trong đó, 9 thương hiệu xe lắp ráp trong nước gồm Ford, GM (Chevrolet), Hino, Honda, Mercedes-Benz, Suzuki, Toyota, Mitsubishi và Fuso; 9 thương hiệu nhập khẩu chính hãng gồm Audi, BMW, MINI, Land Rover, Jaguar, Porsche, Nissan, Infiniti và Lexus. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham quan.Trong ảnh : Các mẫu xe mới nhập khẩu và sản xuất trong nước trưng bày tại triển lãm. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Ngày 19/11, tại Jakarta, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đang trong chuyến thăm Indonesia có cuộc gặp với tân Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo nhằm thắt chặt quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Indonesia. Trong ảnh: Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tại cuộc gặp. AFP/TTXVN

Ngày 19/11, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua các dự luật nhằm siết chặt trừng phạt hoạt động đánh bắt trong các vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, viện dẫn một loạt vụ việc khai thác san hô gần đây của Trung Quốc trong các vùng biển của Nhật Bản ở Thái Bình Dương.Theo những sửa đổi trong các quy định ngư nghiệp, Nhật Bản sẽ nâng mức tiền phạt đối với hành vi đánh bắt trái phép trong lãnh hải Nhật Bản từ 4 triệu Yên lên 30 triệu Yen và trong vùng đặc quyền kinh tế từ 10 triệu Yen lên 30 triệu Yen. Mức xử phạt cũng tăng lên 3 triệu Yen, từ mức 300.000 Yen, đối với người nước ngoài hoạt động trong các vùng biển hoặc EEZ của Nhật Bản mà không xin phép. Trong ảnh: (Ảnh tư liệu) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản ngày 29/9.  AFP/TTXVN

Sáng 19/11, đụng độ đã tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu (LegCo) để phản đối việc chính quyền giải tỏa khu biểu tình của phong trào sinh viên ở khu vực Almiralty (Kim Chung). Ngay sau khi xảy ra đụng độ, cảnh sát Hong Kong đã ra tuyên bố đặc biệt quan ngại hành động quá khích của người biểu tình, cho rằng lực lượng an ninh buộc phải sử dụng vũ lực để ngăn cản đám đông xông vào trụ sở LegCo. Cảnh sát đã bắt giữ 4 nam giới vì tội cố tình phá hoại tài sản và tấn công lực lượng an ninh. Cảnh sát Hong Kong nhấn mạnh bất cứ hành động quá khích nào nhằm gây rối trật tự trị an sẽ bị nghiêm trị. Trong ảnh: Nhân viên an ninh Hong Kong tháo dỡ các rào chắn do người biểu tình dựng lên bên ngoài tòa tháp CITIC ở Hong Kong. AFP/TTXVN

Ngày 18/11, chính quyền bang Missouri, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và điều lực lượng Vệ binh quốc gia tới thị trấn Ferguson thuộc bang này trước khi tòa án ra phán quyết về vụ viên cảnh sát Darren Wilson bắn chết Michael Brown, một thanh niên da đen 18 tuổi không có vũ khí ngày 9/8 vừa qua. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp và điều động binh lính của bang Missouri được đưa ra do lo ngại nguy cơ bùng phát các cuộc biểu tình bạo động nếu Darren Wilson không bị kết tội trong phiên tòa sắp tới. Trong ảnh: Đoàn người tuần hành hòa bình trên phố tại Clayton, bang Missouri. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc