10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

19:01 | 17/04/2015

342 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Nauy Erna Solberg thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 -18/4/2015.

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Nauy Erna Solberg thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 -18/4/2015. Sáng 18/4/2015, Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và  Thủ tướng Nauy Erna Solberg đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm nâng tầm quan hệ, tạo đà để tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên các lĩnh vực cả về chính trị - ngoại giao. Kinh tế-thương mại - đầu tư , hợp tác và phát triển, văn hóa – giáo dục và môi trường. Đây là chuyến thăm chính thứ 2 của người đứng đầu Chính phủ Nauy  đến Việt Nam kể từ năm 1996.  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Nauy Erna Solberg. Ảnh: Đức Tám –TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Sáng 17/4/, tại Hà Nội, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo; các đại biểu tiếp tục suy nghĩ để tiếp tục thảo luận nhằm nâng cao chất lượng các dự án luật để công tác quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong thời gian làm việc, các đại biểu chuyên trách đã thảo luận về 4 dự án sẽ trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII gồm: Luật Ban hành văn bản Pháp luật, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải thưởng  Cuộc thi báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân". Phát động ngày 4/12/2013 đến 31/12/2014,   Ban Tổ chức đã nhận được gần 600 tác phẩm thuộc 3 loại hình báo chí (375 tác phẩm báo viết, 117 tác phẩm phát thanh, 90 tác phẩm truyền hình) của các tác giả, các cơ quan báo chí trong cả nước. Cuộc thi đã có 52 tác giả, nhóm tác giả  đoạt giải.  Tác phẩm báo viết có  2 giải nhì (không có giải nhất); 3 giải ba và 15 giải khuyến khích. Tác phẩm phát thanh có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tác phẩm truyền hình có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích . Trong ảnh: Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận đoạt giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Ngày 17/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2015, trưng bày triển lãm Sách với chủ đề “Đất nước thống nhất”. Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 tiến hành vào thời điểm diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm: 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và đánh trống khai mạc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan các gian trưng bày triển lãm sách. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Ngày 17/4/2015, tại UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội tổ chức buổi công khai xin lỗi, cải chính đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, là người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.  Tại buổi xin lỗi, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã chính thức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, đồng thời sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để thương lượng, thỏa thuận mức bồi thường đối với ông Nguyễn Thanh Chấn theo đúng quy định của pháp luật. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Chấn (ngồi giữa) dự buổi công khai xin lỗi. Ảnh: Dương Trí-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Phiên tòa đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam đã khai mạc ngày 16/4 tại Tòa Đại hình ở thành phố Evry, ngoại ô Paris. Đây là phiên tòa do bà Trần Tố Nga, một Việt kiều tại Pháp, đứng đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ đã cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu người Việt Nam, trong đó có bà và các con bà.Tháng 5/2014, bà Trần Thị Tố Nga đã cùng Văn phòng Luật sư William Bourdon Forestier ở Paris đứng ra làm nguyên đơn kiện 26 công ty hóa chất của Mỹ, trong đó có công ty Monsanto, công ty hóa chất Dow, Tập đoàn OEC... Trong ảnh: Hội "Việt Nam-những đứa trẻ Dioxin" bán sách báo và đồ lưu niệm do các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tự làm nhằm quyên góp tiền án phí giúp bà Trần Tố Nga. Ảnh: Bích Hà- TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Ngày 16/4, tại Washington, Mỹ bắt đầu Hội nghị  Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế G20 với nội dung thảo luận tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu thông qua tăng cường đầu tư. Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhấn mạnh các nước cần nhìn nhận và tận dụng năm 2015 như một năm đặc biệt cho phát triển. Theo chương trình nghị sự, trong hai ngày làm việc, bộ trưởng tài chính các nước cùng thống đốc các ngân hàng trung ương thảo luận cách thức để thúc đẩy đầu tư hạ tầng vào các nền kinh tế đang phát triển. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Các nhà ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 16/4 đã đồng loạt bày tỏ quan ngại về các động thái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp, đồng thời hối thúc Bắc Kinh đảm bảo quyền tự do hàng hải ở các tuyến đường biển then chốt trong khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken nhắc lại lập trường của Washington rằng tất cả các tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại Biển Hoa Đông và Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua luật pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki cho rằng Trung Quốc, với tư cách là một nước lớn, không chỉ trong khu vực mà trên thế giới, phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-Yong hối thúc Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao  Hàn Quốc Cho Tae-yong, Thứ trưởng Ngoại giao  Nhật Bản Akitaka Saiki và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau cuộc gặp tại Washington. Yonhap/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 17/4 đã bày tỏ lo ngại rằng các hoạt động giám sát của Nhật Bản đe dọa sự an toàn của tàu thuyền và máy bay Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nhật Bản trong tuần qua cho biết số lần xuất kích của chiến đấu cơ nước này đã đạt mức chưa từng có kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Theo Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, Tokyo gia tăng số lần xuất kích của máy bay chiến đấu là để đối phó với các máy bay cường kích của Nga tuần tra trên vùng trời phương Bắc và máy bay chiến đấu của Trung Quốc xâm phạm không phận phía Nam nước này. Trong ảnh: (ảnh tư liệu)Tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Sinan (Hàn Quốc) ngày 17/10/2013. Yonhap/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/4

Ngày 16/4, các chuyên gia Hà Lan và Malaysia đã nối lại hoạt động tìm kiếm và điều tra vụ máy bay mang số hiệu MH17 bị rơi tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine hồi tháng 7/2014, khiến toàn bộ 298 hành khách, chủ yếu là người Hà Lan thiệt mạng. Theo kế hoạch, chiến dịch tìm kiếm sẽ kéo dài 2 đến 3 tuần với sự tham gia của 30 chuyên gia. Hoạt động tìm kiếm này bị tạm dừng kể từ tháng 11/2014 do điều kiện thời tiết và an ninh không đảm bảo do xung đột kéo dài giữa lực lượng quân đội Ukraine và lực lượng li khai ở khu vực này. Trong ảnh: Các chuyên gia Hà Lan và Malaysia tham gia chiến dịch tìm kiếm tại Donetsk ngày 16/4. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc