10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

19:00 | 17/12/2014

338 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 17/12, lực lượng Taliban tại Afghanistan đã lên án vụ tấn công của nhóm Taliban tại Pakistan nhằm vào một trường học ở Peshawar trước đó một ngày làm 141 người thiệt mạng.

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014 -2019. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014 đối với việc bảo tồn các giá trị của nghệ thuật sân khấu truyền thống, tiếp thu các giá trị mới, phát triển ngành sân khấu theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giải. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Đến trưa 17/12, với sự tham gia của quân đội, công tác cứu hộ trong vụ sập đường hầm tại công trình thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đang được đẩy nhanh và triển khai thêm phương án để giải cứu các nạn nhân. Trong buổi sáng, lực lượng cứu hộ đã đưa gỗ và sắt vào gia cố phần mái và hai bên thành đường hầm để tránh sập thêm. Trong khi đó, phía bên trong đoạn hầm nơi 12 công nhân bị mắc kẹt nước đang dâng lên cao khoảng 1m nên lực lượng cứu hộ buộc phải thêm phương án thoát nước để bảo đảm an toàn cho các nạn nhân. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực dùng máy móc thiết bị mở rộng lỗ hổng để đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Dũng-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Ngày 17/12, tại thành phố Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ II năm 2014. Dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 70 vạn nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong ảnh: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giao đoạn 2009 - 2014. Ảnh: Đỗ Bình – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Sáng 17/12, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ vinh danh Cây di sản Việt Nam hai cây Long Não tại Biệt điện Bảo Đại (Buôn Ma Thuột). Hai cây Long Não được trồng đối xứng trước cổng vào Biệt điện, có chu vi 8m, đường kính gốc 2.5m, cao gần 30m, được trồng vào những năm 1930. Trong ảnh: Các đại biểu kéo băng đỏ khai bia công nhận Cây di sản Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Ngày 17/12, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ trao trao giấy chứng nhận đầu tư đợt 4 năm 2014 cho 30 dự án gồm 16 dự án dự án FDI mới 115,1 triệu USD, 13 dự án FDI tăng vốn 89, 12 triệu USD và 01 dự án vốn trong  nước 448,3 tỷ đồng... Tính chung đến nay, Bình Dương có 2.375 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 20, 38 tỷ USD cùng với TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Hà Nội là 5 tỉnh thành vượt qua mốc 20 tỷ USD. Riêng trong năm 2014 tỉnh thu hút 1 tỷ 655 triệu USD vượt 65% kế hoạch năm gồm 151 dự án đầu tư mới 812 triệu USD và 126 dự án tăng thêm vốn 843 triệu USD.Trong ảnh: Trao giấy phép đầu tư cho các dự án FDI đợt 4 năm 2014. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Sáng 17/12, tại khu vực ngã ba bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, lực lượng biên phòng Quảng Đức (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ ô tô mang biển kiểm soát 29B- 09752 (biển số thật là 43B - 00914) chở khoảng 15.000 con gà con nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Lái xe Lê Văn Hưng (sinh năm 1985 trú tại xã Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh) khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông qua điện thoại để lấy tiền công. Lực lượng chức năng đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng và tiêu hủy số gia cầm trên theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe chở gà nhập lậu. Ảnh: Nguyễn Hoàng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Ngày 16/12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc gia hạn chính sách cắt giảm thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp, được thông qua từ thời cựu Tổng thống George W.Bush và đã hết hạn từ cuối năm 2013. Trước đó, ngày 3/12 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gia hạn chương trình cắt giảm thuế. Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trên trong bối cảnh dự luật cải cách thuế sâu rộng do lưỡng viện quốc hội đề xuất có nguy cơ bị "treo" khi chính quyền Tổng thống Obama hồi tháng trước dọa sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ. Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell gặp gỡ báo chí tại Washington. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Văn phòng báo chí Điện Kremlin ngày 17/12 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande để thảo luận về tình hình Ukraine. Thông báo của Điện Kremlin nhấn mạnh, cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Minsk và tạo điều kiện cho đối thoại giữa Chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ở miền Đông. Trong ảnh: (Tư liệu) Binh sĩ Ukraine nã đạn cối vào lực lượng ly khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk ngày 8/12. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Ngày 17/12, lực lượng Taliban tại Afghanistan đã lên án vụ tấn công của  nhóm Taliban tại Pakistan nhằm vào một trường học ở Peshawar trước đó một ngày làm 141 người thiệt mạng. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Taliban tại Afghanistan nêu rõ: "Việc sát hại có chủ đích những người vô tội, trẻ em và phụ nữ là trái với giáo lý cơ bản của Đạo hồi và những tiêu chuẩn này cần được mọi đảng và chính quyền Hồi giáo suy xét tới". Liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới  kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu trên. Trong ảnh: Các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công điều trị tại bệnh viện thành phố Peshawar. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 17/12

Ngày 17/12, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại của nước này tiếp tục giảm trong tháng 11, giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh xuất khẩu tăng và giá thành nhập khẩu dầu lửa giảm mạnh. Dẫn số liệu trên cho thấy thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 11 ở mức 892 tỉ Yen (7,6 tỉ USD), giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu tăng 4,9% trong tháng thứ 3 liên tiếp lên mức 6.188 tỷ Yen. Trong ảnh: Tàu chở container cập cảng Tokyo ngày 17/12. AFP/TTXVN

 

 

 

 

 

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc