10 sự kiện nổi bật ngày 1/3

18:50 | 01/03/2015

672 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 1/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị triển khai mua lúa, gạo tạm trữ vụ đông xuân 2014 – 2015 theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin nhap 20150301170512

Ngày 1/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị triển khai mua lúa, gạo tạm trữ vụ đông xuân 2014 – 2015 theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khương – TTXVN.
Tin nhap 20150301170512

Ngày 1/3, tại Khu di tích Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) diễn ra Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ trong Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi 2015 với sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương. Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ được bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tại Đền Trần tới chùa Phổ Minh (chùa Tháp) và Đền Thiên Trường. Trong ảnh: Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh quay trở về Đền Trần. Ảnh: Thùy Dung – TTXVN
Tin nhap 20150301170512

Ngày 1/3, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 5.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh và lực lượng vũ trang đồng loạt ra quân khởi động Tháng Thanh niên năm 2015 về chủ đề vì một “Thành phố Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” với nhiều nội dung sôi nổi, phong phú như: Hướng nghiệp cho học sinh, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đảm bảo an sinh xã hội, cải tạo mảng xanh ứng phó biến đổi khí hậu, tổng vệ sinh trên các tuyến đường, kênh, rạch, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…Trong ảnh: Ra mắt các đội hình tình nguyện trên địa bàn Quận 5. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Tin nhap 20150301170512

Ngày 1/3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động phong trào thi đua với chủ đề  “Lực lượng vũ trang Quảng Trị đoàn kết, sáng tạo, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỉ luật”,  và đợt thi đua cao điểm chào mừng 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015). Trong ảnh: Các chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị biểu diễn bay qua vòng lửa tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Tin nhap 20150301170512

Năm 2015, tỉnh Kiên Giang phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng lên hơn 98%. Tỉnh triển khai thi công giai đoạn 2 dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện sử dụng, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Tỉnh phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai thực hiện dự án đưa điện lưới quốc gia từ huyện An Biên ra đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Lưới điện 22 kV vượt biển cung ứng điện cho xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh: Huy Hải – TTXVN
Tin nhap 20150301170512

Cửa biển Đà Diễn (Phú Yên) bị bồi lấp rất nặng nên đến thời điểm này vẫn còn hơn 350 tàu công suất lớn không thể ra khơi. Để giải quyết nhu cầu cấp bách của ngư dân ra khơi khai thác đánh bắt thủy sản, UBND tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa đã cho phép Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu điều động máy đào để tạo một cửa biển cách cửa biển hiện hữu 80 mét về phía Bắc. Cửa biển mới này dài khoảng 40 mét, rộng 30 mét, sâu ít nhất 2 mét và chậm nhất đến sáng 2/3/2015 sẽ hoàn thành. Được biết cửa biển Đà Diễn là nơi ra vào thường xuyên của gần 600 tàu thuyền ngư dân phường Phú Đông và phường 6 thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, chủ yếu là nghề câu cá ngừ đại dương. Trong ảnh: Một số tàu thuyền công suất trên 200 CV mắc cạn tại cửa biển Đà Diễn cũ. Ảnh: Thế Lập -TTXVN
Tin nhap 20150301170512

Ngày 28/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đã áp đặt một hệ thống thị thực bắt buộc đối với tất cả các công dân Mỹ tới nước này nhằm "kiểm soát" sự can thiệp của Washington. Phát biểu trước đám đông ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống, ông Maduro cũng chỉ thị xem xét lại và giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Caracas, viện dẫn việc Mỹ có 100 nhân viên ngoại giao tại Caracas trong khi Venezuela chỉ có 17 người tại Washington. Ngoài ra, Tổng thống Venezuela còn áp đặt trừng phạt nhằm vào một số chính khách Mỹ mà chính quyền Caracas coi là "khủng bố”. Trong ảnh: Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc mít tinh phản đối Mỹ ngày 28/2 bên ngoài Dinh Tổng thống ở thủ đô Caracas ngày 28/2. AFP/TTXVN
Tin nhap 20150301170512

Ngày 28/2 và 1/3, Hội nghị hẹp Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 21 (AEM Retreat 21) đã diễn ra tại thành phố Kota Bahru, bang Kelantan, Malaysia. Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá kết quả thực hiện các cam kết về hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), tập trung thảo luận việc đảm bảo rằng tất cả các biện pháp hội nhập kinh tế cốt lõi trong Kế hoạch AEC được thực hiện đáng kể, tiếp tục bàn thảo các biện pháp thuận lợi hóa thương mại phi thuế quan tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp, đồng thời  thảo luận các biện pháp hội nhập thiết thực cho AEC, cũng như việc mở rộng và thúc đẩy hội nhập thị trường khu vực ASEAN sau năm 2015. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Dung- TTXVN
Tin nhap 20150301170512

Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Australia Warren Truss thông báo nước này cùng với Malaysia và Indonesia sẽ thử nghiệm một hệ thống “đầu tiên trên thế giới” nhằm tăng cường theo dõi máy bay ở các vùng đại dương xa xôi, theo đó cho phép nhà chức trách nhanh chóng đối phó với những tình huống bất thường như vụ mất tích máy bay MH370. Hệ thống trên giúp tăng tần suất theo dõi tối thiểu lên 15 phút một lần thay vì 30-40 phút như hiện nay đối với những máy bay khi bay qua các vùng đại dương. Nếu một chiếc máy bay thay đổi độ cao khoảng 60m hoặc chệch gần 40m so với đường bay dự kiến thì hệ thống sẽ tự động theo dõi máy bay sát sao hơn, chẳng hạn như cứ 5 phút một lần hoặc gần như liên tục. Do đó, công nghệ mới có thể tăng cường theo dõi trong thời gian thực khi xảy ra tình huống bất thường. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Australia Warren Truss (trái) thông báo trước Quốc hội về việc thử nghiệm hệ thống theo dõi máy bay mới. THX/TTXVN
Tin nhap 20150301170512

Các phần tử ly khai ở miền Nam Yemen đã rút khỏi các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này. Một thành viên của Phong trào miền Nam Yassin Mekkawi ngày 28/2 cho biết lực lượng này đã ngừng tham gia đối thoại dân tộc do Đặc phái viên LHQ về Yemen, Jamal Benomar làm trung gian hoà giải. Theo ông Mekkawi, các nhà đàm phán đang ngày càng phải đối mặt nhiều với những áp lực chính trị và tâm lý trong bối cảnh đặc phái viên LHQ Benomar đang thuyết phục các đảng phái tại Yemen ngồi lại vào bàn đàm phán ở thủ đô Sanaa nhằm đảm bảo chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị tại nước này. Tuy nhiên, các phe phái chính trị tại Yemen hiện đang bất đồng về địa điểm tổ chức đàm phán. Trong ảnh: Những người ủng hộ Tổng thống Yemen Mansour Hadi tuần hành phản đối lực lượng nổi dậy Houthi tại thành phố Ibb ngày 28/2. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc