10 sự kiện nổi bật ngày 1/2

19:00 | 01/02/2015

736 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 1/2, máy bay Airbus-A320 mang số hiệu VN-A559 của hãng hàng không JetstarPacific chở theo 180 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Phù Cát (Bình Định) chính thức khai trương đường bay khứ hồi giữa kết nối giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định với tần suất 01 chuyến khứ hồi/ngày.

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Ngày 01/02, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng do Chủ tịch nước trao tặng cho 288 mẹ. Trong đó trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 26 mẹ và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 262 mẹ. Trong ảnh: Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Ngày 1/2, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 – 2014 và  ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2015 – 2017. Trong Ảnh: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2015 – 2017. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Hướng đến Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), Sáng ngày 1/2/2015, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Chương trình nghệ thuật “Sắt son lời thề”, giao lưu, tuyên dương 85 gương đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội là những gương sáng về học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện, tình nguyện vì cộng đồng, tinh thần trách nhiệm cao, ý chí phấn đấu, tiên phong trong công việc và là những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của địa phương, đơn vị. Trong ảnh: Tuyên dương các gương Đảng viên trẻ tiêu biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Ngày 1/2, tại thành phố Bắc Ninh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Báo Tiền phong, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ” với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”. Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện hiến máu, dự kiến lượng máu thu về 850 đơn vị máu. Trong ảnh: Xét nghiệm máu trước khi vào hiến máu. Ảnh: Thanh Thương – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Ngày 1/2, máy bay Airbus-A320 mang số hiệu VN-A559 của hãng hàng không JetstarPacific chở theo 180 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Phù Cát (Bình Định) chính thức khai trương đường bay khứ hồi giữa kết nối giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định với tần suất 01 chuyến khứ hồi/ngày. Cùng ngày, JetstarPacific cũng đã khai trương đường bay khứ hồi TP Hồ Chí Minh – Quảng Bình với tần suất 3 chuyến/tuần. Đây là 2 đường bay đầu tiên trong kế hoạch mở thêm 7 đường bay nội địa trong năm 2015 của JetstarPacific. Trong ảnh: Những hành khách đầu tiên của JetstarPacific sử dụng đường bay TP Hồ Chí Minh – Bình Định. Ảnh: Ly Kha – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, hệ thống siêu thị Big C đã chuẩn bị hơn 420 tấn thịt các loại, bánh mứt kẹo…(trong đó 95% là hàng Việt Nam), tăng 15% so với năm trước với nhiều mặt hàng đa dạng mẫu mã chất lượng  đảm bảo giá cả được bình ổn từ các nhà cung cấp uy tín. Trong ảnh: Khách chọn mua hàng tại siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Chính phủ Nhật Bản sáng 1/2 đã triệu tập cuộc họp nội các và Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) tại Văn phòng Thủ tướng sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông tung đoạn băng ghi hình về vụ hành quyết con tin thứ 2 Kenji Goto. Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh “Nhật Bản sẽ quyết tâm lãnh trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế chiến đấu với khủng bố”, đồng thời chỉ thị triệt để đảm bảo an toàn cho người Nhật ở trong và ngoài nước. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ mở rộng hoạt động nhân đạo như cung cấp lương thực và thuốc men thông qua sự hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời báo chí sau cuộc họp. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 24 ngày 31/1 đã bế mạc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, với việc thông qua "Chương trình Nghị sự 2063" - một tầm nhìn và kế hoạch hành động hướng tới thịnh vượng và hoà bình ở châu Phi. Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng thống Zimbabwe đồng thời là Chủ tịch AU, ông Robert Mugabe tuyên bố hội nghị đã thành công với việc thông qua tầm nhìn và định hướng phát triển của châu Phi trong gần 60 năm tới. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, lãnh đạo các nước châu Phi đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn về nhiều vấn đề trong đó có các thách thức quan trọng nhằm hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục. Trong ảnh: Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ các nước thành viên AU tham dự hội nghị. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Ngày 31/1, khoảng 100.000 người ủng hộ đảng Podemos ở Tây Ban Nha đã xuống đường tại thủ đô Madrid để phản đối chính sách khắc khổ mà chính phủ đã áp dụng từ cuối năm 2011 theo các cam kết của gói cứu trợ trị giá 40 tỉ euro nhằm kiểm soát tình hình nợ công. Cùng ngày, tại thủ đô London của Vương quốc Anh, khoảng 5.000 người đã tập trung bên ngoài Tòa thị chính thành phố kêu gọi Thị trưởng London Boris Johnson có hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ phản đối chính sách khắc khổ, kêu gọi chính quyền thành phố xây dựng thêm nhà ở xã hội, kiểm soát giá nhà cho thuê tư nhân và hủy bỏ kế hoạch phá nhà cũ. Trong ảnh: Biểu tình tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/2/2015

Chiều 1/2, tại Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc, cuộc biểu tình đầu tiên sau làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” cuối năm ngoái đã chính thức diễn ra theo kế hoạch của các nhà tổ chức. Những người biểu tình mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung kêu gọi tổ chức “bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự” trong cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong vào năm 2017 - yêu cầu mà họ từng nêu ra đối với chính quyền Trung Quốc Đại lục trong làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” kéo dài 79 ngày vào cuối năm ngoái. Theo những người tổ chức biểu tình, cuộc tuần hành lần này dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 50.000 người. Trong ảnh: Biểu tình tại Hong Kong ngày 1/2. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc