Những con số ấn tượng qua các kỳ Thế vận hội

00:15 | 29/07/2012

982 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cùng tìm hiểu về Thế vận hội Olympic qua những con số sau.

London lần đầu tiên đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic vào năm 1908. Lúc đó chỉ có hơn 2.000 vận động viên, hầu hết là nam, họ giành được 110 huy chương vàng.

Tại thế vận hội năm nay, số vận động viên tham gia là 10.500, kỳ vọng đạt được 302 huy chương vàng. Những huy chương vàng được trao trong suốt 2 tuần của thế vận hội chỉ chứa 6g vàng, còn lại hầu hết là bạc. 100 năm trước, các huy chương vàng hoàn toàn là vàng.

2 là số lần London đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè, đó là các năm 1908 và 1948. Năm 1944, London dự định đăng cai tổ chức Thế vận hội nhưng đã bị hủy bỏ do Chiến tranh thế giới thứ II.

Thế vận hội mùa hè Olympic London 2012 khai mạc vào thứ Sáu ngày 27/7 và kéo dài đến ngày 12/8.

37 là số nữ vận động viên tham gia thi đấu tại Thế vận hội London 1908.

4.862 là số nữ vận động viên ước tính tại Thế vận hội năm nay.

9 triệu là số vé bán ra tại Thế vận hội 2012.

80.000 là số chỗ ngồi tại sân vận động Olympic của London.

775 triệu USD là chi phí ước tính của sân vận động Olympic 2012.

15 tỉ USD là số tiền ước tính mà nước Anh chi tiêu cho các thế vận hội.

2.300 là số huy chương sẽ được trao trong suốt thế vận hội Olympic London.

1912 là năm  cuối cùng của thế vận hội mà huy chương vàng có thành phần 100% là vàng.

Vào thế vận hội 1896, không có huy chương vàng nào được trao cho các vận động viên.

27.974 là số huy chương trong các kỳ Olympic từ năm 1896 tới 2010, bao gồm cả Thế vận hội mùa đông.

Biểu tượng 5 vòng tròn Olympic tại cầu Tháp (2 ngày trước khi diễn ra Lễ khai mạc Olympic London 2012).

43 là số sự kiện thi đấu diễn ra tại thế vận hội Olympic đầu tiên năm 1896. 14 nước đã tham gia tranh tài tại Athens, Hy Lạp.

302 là số sự kiện thi đấu tại Olympic năm nay với 26 môn thi khác nhau.

4 quốc gia đã tham gia thi đấu trong tất cả các Thế vận hội mùa hè từ năm 1896, đó là: Hy Lạp, Australia, Anh và Thụy Sĩ.

3 là số môn thể thao mùa hè mà nước Mỹ chưa bao giờ giành được huy chương, đó là cầu lông, bóng bàn và bóng ném.

18 là số huy chương mà vận động viên người Nga Larysa Latynina giành được qua các kỳ Olympic 1956, 1960 và 1964 ở bộ môn thể dục dụng cụ. Một nửa số huy chương này là vàng, còn lại là 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Vận động viên trẻ nhất đoạt huy chương vàng trong lịch sử Olympic là vận động viên người Mỹ Marjorie Gestring, khi đó cô 13 tuổi, đoạt huy chương ở bộ môn lặn.

Vận động viên cao tuổi nhất giành huy chương vàng tại Olympic là Oscar Swahn (người Thụy Điển) tại Thế vận hội năm 1912, khi ông 62 tuổi.

L.Trang (theo CNN)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan