Khám phá di sản văn hóa biển đảo giữa lòng Thủ đô

07:29 | 22/11/2014

1,052 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 21/11, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014” và chương trình nghệ thuật “Tôn vinh văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam”.

Tham dự chương trình có ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ngành đã đến dự.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi biển đảo quê hương đã diễn ra trong đêm Tôn vinh văn hóa du lịch biển đảo 2014.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh: "Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam là sự kết tinh trí tuệ, truyền thống đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong quá khứ và hiện tại, trải qua bao biến cố lịch sử, nhưng kho tàng di sản văn hóa ấy vẫn vô cùng đồ sộ, độc đáo và quý báu.

Chương trình góp phần tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về di sản văn hóa biển đảo Việt Nam, ý thức trách nhiệm và vai trò của từng cá nhân cùng chung sức bảo vệ, giữ gìn biển, đảo quê hương; đẩy mạnh đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa và du lịch của cư dân vùng ven biển, hải đảo".

Đêm nghệ thuật tôn vinh biển đảo đã diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi biển đảo quê hương như: Tổ khúc nơi đảo xa, Quảng Ninh hướng về Trường Sa, Nhớ anh, Cát Bà hồn biển, Những cánh chim biển, Tổ quốc nhìn từ biển…

Những tiết mục nghệ thuật mang giá trị đặc trưng của di sản các vùng, miền tham dự Tuần văn hóa du lịch biển đảo như: hát ống đối đáp (Quảng Ngãi), dân ca ví giặm Vọng câu dân ca từ biển (Nghệ An), diễn xướng dân gian Bả trạo cầu ngư (Quảng Nam), ca cổ Tâm tình người lính biển (TP HCM)…

Trong khuôn khổ "Tuần văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014" diễn ra từ ngày 20-24/11, nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, tôn vinh văn hóa biển đảo Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là trưng bày “Di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam,” tập trung giới thiệu giá trị vật thể và phi vật thể những di vật, cổ vật được tìm thấy ở vùng biển Việt Nam.

Khu trưng bày “Di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam”

Thông qua bộ sưu tập gốm Chu Đậu thế kỷ 15, với những di vật, cổ vật được tìm thấy và trục vớt từ tàu cổ Cù Lao Chàm. Bên cạnh đó, công chúng còn được tận mắt chứng kiến bộ sưu tập ngư cụ đánh bắt và công cụ lao động sản xuất của cư dân vùng biển đảo, những tác phẩm hội họa có chủ đề về biển đảo của các họa sỹ Hà Nội, hàng trăm bức ảnh có chủ đề về du lịch, lễ hội, cuộc sống ở các vùng biển đảo…

Bảo tàng Hải quân, Bảo tàng Biên Phòng và Cảnh sát biển Việt Nam cũng bố trí thực hiện trưng bày về biển đảo Việt Nam với chủ đề “Xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc”, nhằm giới thiệu với công chúng truyền thống anh hùng của các lực lượng vũ trang trong công cuộc đấu tranh, gìn giữ chủ quyền biển đảo, xây dựng đời sống, giữ bản sắc văn hóa của cư dân vùng biển đảo...

Tư liệu bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam

Đặc biệt, Bảo tàng Hải quân sẽ trưng bày 121 tư liệu, bản đồ lịch sử khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bao gồm: 19 châu bản triều Nguyễn; 5 phiên bản Hán Nôm ghi lại việc thành lập đội quân ra khảo sát các xứ Hoàng Sa; 60 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 15 phiên bản văn bản hành chính thuộc Pháp và Việt Nam Cộng hòa về việc thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng  Sa.

Bảo tàng Cảnh sát biển giới thiệu những hình ảnh nổi bật liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và quá trình đấu tranh trên thực địa của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó...

Trong tuần văn hóa biển đảo lần này, các tỉnh, thành có biển ở Việt Nam sẽ tham gia giới thiệu với công chúng những nét đẹp đặc sắc văn hóa, du lịch, lễ hội, danh lam thắng cảnh... về biển đảo của địa phương.

Khu giới thiệu văn hóa, danh lam thắng cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tỉnh, thành phố có biển tham dự “Tuần Văn hóa-Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014” sẽ giới thiệu nét đẹp đặc sắc văn hóa, di tích, lễ hội, danh lam thắng cảnh, sinh hoạt đời sống dân cư; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững…

Trong đó, đặc biệt có sự tham dự của 30 nghệ nhân, nghệ sỹ đến từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tham gia trình diễn nghệ thuật đặc trưng của miền biển đảo Quảng Ngãi như hát bả trạo, hò giật chì, hát ông đối đáp. Các nghệ nhân cũng sẽ nói chuyện với sinh viên về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.