Nghe, xem gì trong những ngày Tết?

12:21 | 17/02/2015

1,175 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khán giả thưởng thức nghệ thuật, giải trí sẽ có nhiều lựa chọn bởi có khá nhiều chương trình đặc sắc diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.

Phim chiếu rạp

Phim Trúng số

Trong mùa phim tết năm nay có nhiều tên tuổi của làng điện ảnh nước nhà góp mặt như: Dustin Nguyễn, Chí Tài với Trúng số; Cường Ngô, Ngô Thanh Vân với Ngày nảy ngày nay; Nguyễn Quang Dũng, Thanh Hằng, Ngô Kiến Huy với Siêu nhân X; Hoài Linh với Quý tử bất đắc dĩ. Ngoài ra còn có sự tham gia của những gương mặt mới như Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, người đẹp Phan Thị Mơ trong Hợp đồng bắt ma

Nếu như năm trước, những bộ phim chiếu tết được gắn với cụm từ “hài nhảm” thì mùa phim tết năm nay đã bắt đầu thấy những tín hiệu tích cực hơn từ các nhà làm phim. Tuy yếu tố “hài nhảm” vẫn còn nhưng ít nhất những nhà làm phim đã biết tôn trọng khán giả hơn chứ không còn quá dễ dãi.

Các phim được chiếu rộng rãi tại khắp các rạo trên toàn quốc.

Màn ảnh nhỏ

Táo quân 2015

Chương trình được chờ đợi nhất tối ngày 30 Tết là chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân trên VTV3. Táo quân 2015 có nội dung xoay quanh chính sách tinh giản biên chế trên thiên đình. Điểm mới của Táo quân năm nay so với những năm trước là sẽ không còn phân chia Táo theo ngành mà thay vào đó, mỗi Táo sẽ được gắn với một chức danh ‘lạ’ nhưng vẫn đảm bảo bao quát được hết các lĩnh vực dưới hạ giới. 

Táo quân 2015 vẫn có những gương mặt đã rất quen thuộc như: bộ 3 NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Công Lý và nghệ sỹ Xuân Bắc vào các vai Ngọc Hoàng, Bắc Đẩu, Nam Tào. NSƯT Chí Trung, NSƯT Tự Long, NSƯT Minh Hằng, Quang Thắng và Vân Dung là 5 Táo chủ chốt..

Hương Tết Việt 2015 là chương trình Đại nhạc hội mừng Tết Nguyên Đán, phát sóng vào lúc 22h tối Giao thừa (18/2/2015) trên kênh VTV9. Chương trình được đầu tư hoành tráng, với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, thiết bị thu hình tân tiến với kinh phí đầu tư lên đến gần 2 tỉ đồng.

Ca sĩ Ngọc Sơn trong Hương Tết Việt

Chương trình có sự tham gia của 120 nghệ sĩ nổi tiếng ở cả hai miền Nam, Bắc. Ngoài tiết mục biểu diễn, các nghệ sĩ tham gia trong chương trình còn gửi những lời chúc Tết tốt đẹp đến khán giả, mong một năm mới an lành, hạnh phúc đến tất cả mọi người…

Lúc 18g, liên tiếp các ngày ngày 19, 20, 21/2 (Mùng 1, 2, 3 Tết), chương trình Nụ cười dân gian trên HTVC Thuần Việt sẽ phát sóng các vở Bí mật kho báu, Thầy ngửi, Cái nồi biết đẻ (đạo diễn: Xuân Phước) với sự góp mặt của NSƯT Bảo Quốc, Lan Phương, Quốc Thuận….

Nụ cười dân gian là chương trình sẽ sử dụng những câu chuyện từ kho truyện dân gian để xây dựng thành những vở kịch ngắn, vui, khoảng 45 phút/vở.

Hài Xuân cười

Ngày 20/02, chương Xuân cười diễn ra lúc 21g trên HTV2. Chương trình là những tiết mục được tuyển chọn từ liveshow của Trấn Thành, hứa hẹn sẽ mang đến không gian giải trí vui tươi qua các tiểu phẩm: Tam hạp, Làng mặt sách, Nhà ghét nhà thương. Nội dung của các tiểu phẩm là loạt câu chuyện mang đậm hơi thở hiện đại như nghiện Facebook, sống ảo, bên cạnh những vấn đề quen thuộc như phẫu thuật thẩm mỹ, tình trạng quan liêu tại bệnh viện...

Các nghệ sĩ hài nổi tiếng như: Chí Tài, NSND Hồng Vân, NSƯT Việt Anh, Minh Nhí, Cát Phượng, Thu Trang, Phi Phụng, Trường Giang, Tiểu Bảo Quốc... sẽ góp mặt trong các tiểu phẩm. Chương trình còn tiếp tục phát sóng vào 21g Mùng 3 Tết.

Trên VTV3, chương trình Gala cười 2015 diễn ra vào lúc 21giờ ngày 20/2 (Mùng 2 Tết). Gala cười năm 2015 sẽ giới thiệu 4 tiểu phẩm đầy hài hước và nặng châm biếm là: Ðặt tên cho con, Trái xanh, Tao yêu mi, Người tốt còn sót lại với sự tham gia của các diễn viên hài miền Nam và Bắc: Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long, Bá Anh, Diễm Hương, Duy Nam, Hồng Vân, Ðức Thịnh, Xuân Nghị, Minh Dũng, Lan Phương, Hoàng Linh...

Gala cười năm 2015

Cũng trong ngày mùng 2 Tết, lúc 20 giờ trên VTV6 có chương trình Ăn Tết Việt.

Trong chương trình, các khách mời quốc tế như đại sứ Romania tại Việt Nam và phu nhân, vợ chồng nghệ sĩ Trang Trịnh - Park Sung Min, nghệ sĩ Mỹ Ryan Duy Hùng... chia sẻ những trải nghiệm của mình trên hành trình khám phá phong tục đón tết của các dân tộc Việt...

Mùng 3 Tết, lúc 20 giờ 10 trên VTV1 là đêm Gala của chương trình Giai điệu tự hào.

Sau 11 số phát sóng với hơn 70 ca khúc đi cùng năm tháng, Giai điệu tự hàotổ chức gala đặc biệt, tái hiện lịch sử dân tộc Việt Nam qua ba chương: Hành khúc kháng chiến chống pháp, Người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ Thời kỳ xây dựng đất nước.

Các ca khúc được bình chọn nhiều như: Người Hà Nội; Chiến sĩ Việt Nam; Bài ca không quên; Trường Sơn đông, Trường Sơn tây; Ðưa cơm cho mẹ đi cày; Tình đất đỏ miền đông... sẽ được trình diễn lại với phong cách mới mẻ hơn trước. Ðan xen là các cuộc trao đổi giữa các khách mời. 

Sân khấu, kịch, xiếc...

Tại rạp bạt của đoàn xiếc ở công viên Gia Định (quận Gò Vấp) liên hoan xiếc quốc tế do Liên hoan xiếc quốc tế Việt - Nga tổ chức tại sẽ diễn ra lúc 20g từ ngày 19/2 đến 1/3 (tức Mùng 1 Tết đến 11 tháng giêng). Đây là liên hoan xiếc quốc tế đầu tiên được tổ chức tại TP HCM.

Tại rạp Thủ Đô (Q.5, TP.HCM) sẽ diễn ra nhiều vở cải lương hay nhất trong dịp Tết năm nay. Cụ thể, Mùng 3 Tết là chương trình Đêm Vũ Linh - Tạ tình mùa xuân. Chương trình sẽ có nhiều trích đoạn ấn tượng của Vũ Linh mà khán giả từng yêu mến như: Xử án Phi Giao, Hán Đế biệt Chiêu Quân, Đường về San Hậu, Mạnh Lệ Quân...

Mùng 4 Tết là chương trình Kỷ niệm 20 năm đôi bạn diễn sân khấu Vũ Luân - Tú Sương với các trích đoạn Ngưu Lang - Chức Nữ, Bao Công vô lò gạch, Hàn Tố Mai, Xa phu đi sứ...

Đêm mùng 5, nhóm sẽ diễn tiếp vở Võ Tắc Thiên.

Các đoàn của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang sẽ phục vụ khán giả tại rạp Thủ Đô từ mùng 6 đến mùng 9 với các vở Đả chiến phá sông Ngân, Đời như ý, Cõng mẹ đi chơi và chương trình tổng hợp Nghệ sĩ mừng xuân.

Không khí Chợ tình Sapa sẽ được tái hiện ở Công viên Văn hóa Đầm Sen

Đến Chợ tình Sa Pa tại… Đầm Sen (TP HCM). Đây là lần đầu tiên không gian chợ tình Sa Pa sẽ được tái hiện tại công viên văn hóa Đầm Sen từ Mùng 2 - 6 Tết. Chợ tình được thực hiện với sự phối hợp của UBND huyện Sa Pa (Lào Cai).

Đoàn gồm 30 người chuyên biểu diễn nghệ thuật đặc trưng của người Mông, Dao Đỏ từ Sa Pa vào để tái hiện không gian đặc trưng của Chợ tình này. Chợ tình sẽ diễn ra buổi tối, còn ban ngày là các lễ hội gàu tào, múa khèn, múa dù, nhảy sạp, thổi sáo...

Chợ tình Sa Pa nằm trong chương trình Tết ba miền, là sự kiện trọng điểm trong mùa tết năm nay của Công viên Văn hóa Đầm Sen với những nét văn hóa và ẩm thực đặc trưng, bao gồm miền Bắc (điểm nhấn là chợ tình Sa Pa và làng nghề truyền thống Bắc bộ), miền Trung (điểm nhấn là làng chài và hô bài chòi) và miền Nam là hoạt động trên bến dưới thuyền và đờn ca tài tử, hò đối đáp.

Tại rạp Công nhân (Q.1, TP HCM), từ Mùng 1-11 Tết, khán giả sẽ được thưởng thức 2 chương trình hài kịch đặc sắc. Suất 16 giờ là vở hài kịch Đại hỉ (tác giả và đạo diễn: Nguyên Đạt) với sự góp mặt của các nghệ sĩ hài: Hoài Linh, NSND Ngọc Giàu, Trường Giang, Trấn Thành, Phi Phụng, Gia Bảo, Thy Trang, Lâm Vỹ Dạ, Thiên Phú, ca sĩ Phương Thanh...

Suất 20g sẽ là chương trình Đệ nhất danh hàiTài lộc chúc xuân, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài được yêu thích như: Hoài Linh, Chí Tài, Ngọc Giàu, Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang… 

Trúc Vân (Tổng hợp)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps