Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ thiếu công bằng?

12:09 | 31/01/2015

1,709 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong một bài phỏng vấn gần đây, Hoa hậu Pháp đã tiết lộ những việc làm thiếu công bằng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2014 vừa qua.

>> Người đẹp Colombia là Tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2014

>> Nụ cười “vạn người mê” của Tân hoa hậu Hoàn Vũ 2014

Hoa hậu Pháp - Camille Cerf lọt top 15 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2014 vừa được tổ chức tại Nhà hát Florida International University bên bãi biển Miami, Florida. Trong một bài phỏng vấn trên báo Le Firago, những thông tin mà Camille tiết lộ khiến dư luận khá bất ngờ khi chứng kiến những lùm xùm trong cuộc thi sắc đẹp được cho là danh giá nhất thế giới.

Hoa hậu Pháp Camille

Camille chia sẻ: “Trước khi công bố Top 10, một vài người trong số chúng tôi không hiểu tại sao có những thí sinh xứng đáng hơn nhưng không thể làm được điều đó như hoa hậu Costa Rica chẳng hạn. Ngược lại, hoa hậu Philippines và Venezuela chẳng có gì nổi trội để được vào đến Top 10.

Hoa hậu Venezuela kém sắc

Camille kể lại câu chuyện trong phòng trang điểm khi cô bước vào thì một chuyên gia nói chỗ này dành cho người đẹp Costa Rica, câu chuyện tương tự cũng xảy ra với một chuyên gia trang điểm khác. Kết quả là người đẹp Pháp phải tự mình trang điểm và làm tóc.

Còn về đại diện Philippines, năm nay tham dự là một thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi. Cô sinh năm 1987. Người đẹp không có gì nổi bật, chiều cao 1,63 khiêm tốn, lại bị nghi độn vòng 3 và sở hữu hàm răng rất thô xấu. Cư dân mạng còn chế giễu răng người đẹp giống răng ngựa.

 

Hoa hậu Phillippines sở hữu nhan sắc kém tươi và hàm răng quá thô

Nhận xét về Tân hoa hậu người Colombia, Camille cho rằng Paulia rất “phi thường” khi giành được vương miện Hoa hậu. Bởi khi đến với cuộc thi không nghiêm túc nhưng lại giành được ngôi vị cao nhất, hơn nữa dường như Paulia cũng biết được mình sẽ có mặt trong Top 5. Hoa hậu Pháp còn cho biết huấn luyện viên calwalk không có mấy thiện cảm với Paulia, vì cô ấy có vẻ nhõng nhẽo như một cô bé.

Tân hoa hậu người Colombia 

Thông tin về Tân hoa hậu không dành nhiều thiện cảm trong suốt 3 tuần dự thi không phải bây giờ mới có. Khi người đẹp Colombia đăng quang đã có nhiều lùm xùm cho rằng Paulia không thân thiện, đanh đá và còn khá khó chịu.

Đây không phải là lần đầu tiên có hoa hậu dự thi tố cáo ban tổ chức, năm 2012, cựu hoa hậu bang Pennsylvania, Sheena Monnin, đã tố cáo ban tổ chức cuộc thi gian lận khi khẳng định, Miss Florida đã nhìn thấy và tiết lộ với cô danh sách top 5 trước đêm chung kết Hoa hậu Mỹ 2012. Cô đồng thời quyết định từ bỏ vương miện mà mình giành được hồi tháng 12/2011.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - đơn vị giám sát cuộc thi Hoa hậu Mỹ -  và Miss Florida đã phủ nhận những cáo buộc của Monnin và cho biết, thí sinh này từ bỏ vương miện Hoa hậu Pennsylvania vì không đồng tình với quyết định cho phép người chuyển giới tham dự cuộc thi này. Điều này được Monnin ghi trong lá thư xin từ bỏ vương miện. Ngoài ra, Ban tổ chức Miss USA nhận định hành động tố cáo của Sheena thực chất xuất phát từ bức xúc cá nhân chứ không dựa trên bất cứ sự thật nào.

Tưởng như mọi chuyện sẽ lắng lại thì bất ngờ, một thí sinh giấu tên đến từ cuộc thi Miss USA 2012 xác nhận trên trang Fox411 rằng cô có nghe Miss Florida nhắc đến bản danh sách top 5 trước khi đêm chung kết. Sau đó, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012 đã nhận được lệnh triệu tập từ bộ phận pháp lý của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Một người tham dự vào cuộc gặp này cho biết: "Các cô gái muốn tố cáo công khai nhưng họ đang rất sợ hãi".

Tuy nhiên, kết quả sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, Tòa án Liên bang Mỹ phán quyết Sheena Monnin phải bồi thường cho Donald Trump - người đứng đầu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 5 triệu USD vì tội vu cáo.

Ngọc Linh (tổng hợp)