70 năm “Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang”

16:16 | 17/12/2014

3,519 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Quân đội anh hùng – Truyền thống vẻ vang”.

Với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm đã khái quát toàn bộ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua. Triển lãm gồm 4 phần: giới thiệu sự ra đời, hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam và cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công; kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi; quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; phản ánh hoạt động của Quân đội trong việc bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế; Quân đội với nhiệm vụ xây dựng kinh tế, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, đối ngoại quốc phòng từ năm 1975 đến nay; những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những hiện vật lần đầu tiên được đưa ra trưng bày như nhóm hiện vật của đồng chí Hoàng Sâm - nguyên Đội trưởng Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân; mũ nan của anh hùng Trần Can, người cắm cờ trên cứ điểm Him Lam trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ; chiếc áo trấn thủ của anh hùng liệt sỹ Cù Chính Lan mặc trong trận Giang Mỗ (Hòa Bình) tháng 12/1951; điện thoại đồng chí Hùng Sinh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, dùng chỉ huy bộ đội chiến đấu trên đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất Nhà nước Việt Nam tặng thưởng QĐND Việt Nam 1974, 1979, 1984, 1999, 2014.

Đặc biệt, còn có bộ sưu tập hiện vật phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua với 5 Huân chương Sao Vàng, Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam tháng 5/1945.

Triển lãm là dịp ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang, bản chất tốt đẹp và những chiến công oanh liệt của Quân đội ta, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.Trên cơ sở đó, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30/1/ 2015 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Một số hình ảnh ghi nhận tại triển lãm:

Mũ nan của anh hùng Trần Can và chiếc áo trấn thủ của anh hùng Liệt sĩ Cù Chính Lan

 Nhóm hiện vật của liệt sĩ Thiếu tướng Hoàng Sâm (Nguyên Đội trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân).

Súng cối 100mm

Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa 13/8/1945.

 Những kỉ vật chiến tranh: Súng Bazooca, Bom ba càng, kiếm.

Bộ đội giúp dân giệt dân diệt giặc dốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn huy hiệu cho các chiến sĩ đã lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

 Khu trưng bày “Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975"

 

Vận chuyển lương thực, khí tải cho Nhà giàn DK1, tháng 3/2005

Hải quân Vùng 3 huấn luyện hiệp đồng chiến đấu, 12/2011

 Du khách nước ngoài tham quan triển lãm

Nguyễn Hoan

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

(PetroTimes) - Đợt khảo sát tháng 3/2024, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt đã ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550m.