Công đoàn DKVN trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”

15:41 | 07/05/2015

473 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 07/5/2015, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn DKVN) đã trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Cung Thị Thanh Hải là công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công đoàn Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí miền Bắc (DMC miền Bắc).

Tham dự lễ trao nhà “Mái ấm Công đoàn” về phía Công đoàn DKVN có Phó chủ tịch Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban Tài chính Vũ Anh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Hà Văn Tâng, Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật Đỗ Thị Nhung. Về phía Tổng Công ty DMC có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch DMC Miền Bắc Vũ Đức Thọ, Giám đốc DMC Miền Bắc Trần Khắc Ngư cùng lãnh đạo các ban tài chính, Công đoàn Tổng Công ty DMC, công ty DMC Miền Bắc.

Phó Chủ tịch Công đoàn DKVN Trần Ngọc Dũng phát biểu tại lễ trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn".

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo tinh thần "lá lành đùm lá rách", hỗ trợ cho công đoàn viên trong các đơn vị dầu khí gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã sử dụng quỹ “Mái ấm Công đoàn” để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Cung Thị Thanh Hải cùng chồng đều là công nhân gắn bó hơn 10 năm với DMC Miền Bắc. Chồng chị Hải là một trong những công nhân giỏi tay nghề hàng đầu trong đơn vị nhưng bất hạnh bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, ảnh hưởng đến thần kinh và mất sức lao động. Hai vợ chồng chị Hải lại có con nhỏ, đồng thời phải sinh hoạt tạm bợ trong một ngôi nhà cấp 4 có diện thích chưa đầy 30 m2 nên hoàn cảnh gia đình càng khó khăn, nheo nhóc.

Sau khi đánh giá, xét duyệt từ đề xuất của DMC Miền Bắc, Tổng Công ty DMC và hoàn cảnh thực tế, Công đoàn DKVN đã quyết định hỗ trợ tổng số tiền 80 triệu đồng cho chị Cung Thị Thanh Hải để xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Đoàn công tác Công đoàn DKVN trao nhà "Mái ấm Công đoàn" tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao nhà, Phó Chủ tịch Công đoàn DKVN Nguyễn Ngọc Dũng đã khẳng định: “Giúp đỡ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Công đoàn DKVN. Trong năm 2015, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các trường hợp công đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống, hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật. Quỹ “Mái ấm Công đoàn” sẽ là động lực để góp phần đem lại hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn, ổn định hơn cho cán bộ công nhân viên dầu khí yên tâm công tác”.

Lãnh đạo Công đoàn DKVN, Tổng Công ty DMC, DMC Miền Bắc cùng vợ chồng chị Cung Thị Thanh Hải trước ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn".

Chị Cung Thị Thanh Hải đã bày tỏ sự cảm động sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn DKVN, Công đoàn Tổng Công ty DMC, DMC Miền Bắc đã thực sự hỗ trợ gia đình chị có nơi ăn chốn ở khang trang, thắp lên hi vọng vào cuộc sống.

Thành Công (Năng lượng Mới)

DMCA.com Protection Status