Những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

07:50 | 31/03/2015

676 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dự kiến năm 2015, Tập đoàn sẽ sản xuất 41 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ khoảng 38 triệu tấn. Đi kèm với đó là nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tăng cao hơn so với năm trước. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng ủy Tập đoàn đưa ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 với mục tiêu chung là: “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”.

Năng lượng Mới số 408

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở nhận định tình hình thị trường, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/ĐU, ngày 8/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 với mục tiêu chung là: “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2015, Đảng bộ Tập đoàn đề ra mục tiêu lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu than cho nền kinh tế. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và sự cạnh tranh sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn

Cũng theo đồng chí Lê Minh Chuẩn, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết vào việc điều hành hiệu quả như chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất - than khoáng sản chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp, cân đối nguồn lực để chỉ đạo, đảm bảo sản lượng, chủng loại và các chỉ tiêu được giao. Về cơ chế điều hành, chỉ đạo thực hiện các giải pháp cân đối sản xuất - tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường, ưu tiên cung cấp đủ than cho các nhà máy điện và các hợp đồng trong nước mà TKV đã cam kết. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp cơ chế chính sách, thực hiện tốt việc quản lý tài nguyên. Tập trung cho công tác thăm dò, chủ động đề xuất công tác thăm dò với mục tiêu tăng thêm tài nguyên than - khoáng sản cho TKV. Tập trung đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm về than, khoáng sản trên cơ sở có các biện pháp đồng bộ; đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu, công đoạn sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ Đề án tái cơ cấu TKV theo Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Về công tác đảng,  Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân mỏ, đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh trong năm 2015. Cũng trong năm nay, Tập đoàn sẽ tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Với chủ đề đưa ra là: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng TKV trở thành một trụ cột kinh tế của đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh: “Tiến tới Đại hội, BCH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, vừa phải đặt trọng tâm lãnh đạo thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014-2015, lãnh đạo hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, tạo thế và lực mới để bước vào nhiệm kỳ 2015-2020”.

Mỗi chi đoàn TKV đảm nhận một công trình

Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ các đơn vị trực thuộc TKV đã ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tuổi trẻ cam kết đi đầu trong công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và đảm nhận nhiều công trình việc khó.

Đoàn Thanh niên Công ty Than Mạo Khê

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhằm mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”, để thực hiện các mục tiêu trên, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II xác định lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng xung kích đi đầu trong sản xuất kinh doanh cũng như công tác vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (VSLĐ-PCCN); hướng tới mục tiêu mỗi ĐVTN, mỗi chi đoàn gắn với một hoạt động góp phần thiết thực trong việc xây dựng công ty ngày càng phát triển. Theo đó, Đoàn Thanh niên công ty đã thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên với các tiêu chí cụ thể: đào mới trên 1.000m lò, tổng giá trị sản xuất đạt 43 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó công ty sẽ tập trung phấn đấu không để tai nạn lao động xảy ra, giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại về người và của; 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy và các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị với phương châm: “Nề nếp kỷ cương - trách nhiệm”. Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên không nghỉ vô lý do, không mắc các tệ nạn xã hội.

Tuổi trẻ than Hồng Thái đặt mục tiêu trong tháng mỗi chi đoàn đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Theo đó, tuổi trẻ các chi đoàn cam kết chủ động tham gia quản lý sản xuất đảm bảo an toàn phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của đơn vị. Ngoài ra, các chi đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao từ cấp chi đoàn đến cơ sở. Thông qua các hoạt động, Đoàn Thanh niên công ty hướng tới các nhiệm vụ cụ thể như: Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; tham gia tốt các hoạt động trồng cây hoàn nguyên môi trường, quản lý khu tập thể, giúp đỡ ĐVTN, công nhân, viên chức có hoàn cảnh khó khăn…

Đoàn Thanh niên Công ty Than Mạo Khê chỉ đạo các chi đoàn phối hợp cùng với chuyên môn tích cực đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Trong đó, mỗi chi đoàn cũng phấn đấu có ít nhất 1 công trình. Các chi đoàn tổ chức triển khai tốt Đội Thanh niên xung kích kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, bảo hộ lao động và phòng chống mưa, bão; 100% các chi đoàn cho đoàn viên ký cam kết và thực hiện nghiêm chỉnh cam kết không vi phạm an toàn, bảo hộ lao động, không vi phạm kỷ luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua giành năng suất cao, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm trong đoàn viên thanh niên và CBCNV. Thực hiện tốt công tác an ninh tự quản và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong ĐVTN, thực hiện tốt văn hóa công sở tại công ty.

Theo đồng chí Phạm Thịnh Hoàn, Phó bí thư Đoàn Than Quảng Ninh, các hoạt động của Đoàn nhằm thu hút sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của thanh niên và toàn bộ CBCNV các đơn vị, tạo phong trào thi đua trong lao động sản xuất để người lao động có chuyển biến thực sự, chung tay hành động đảm bảo an toàn và sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao. “Đoàn thanh niên các đơn vị đã tham gia các công việc cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác an toàn lao động tại các khai trường, ra quân thu dọn vệ sinh công nghiệp tại các vị trí trên mặt bằng sân công nghiệp, các đường lò, tham gia các công trình việc khó, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất... Trong đó, đoàn chỉ đạo mỗi chi đoàn cơ sở phấn đấu đảm nhận một công trình hay phần việc cụ thể” - đồng chí Phạm Thịnh Hoàn nói.

Nguyễn Kiên - Hà Trang

 

  • el-2024