Đại hội Chi bộ Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin lần thứ IV

19:26 | 04/04/2015

549 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong 2 ngày, 2-3/4/2015, Chi bộ trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Chi bộ cơ sở được Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo Đại hội điểm trong kế hoạch tổ chức Đại hội các cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, các đại biểu đại diện lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn cụm Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, song Chi bộ Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin đã lãnh, chỉ đạo chuyên môn tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với số lượng ngày càng tăng, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đa dạng trong phát triển nguồn nhân lực quản lý của Tập đoàn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp SXKD với Tập đoàn và các chỉ tiêu đề ra tại hội nghị người lao động hàng năm. Hoàn thành nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước và với Tập đoàn. Đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng, giữ gìn an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ.

Các Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới

Chi bộ đã lãnh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Nhà trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Trường và phát triển Đảng. Đặc biệt, Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể và CNVC đoàn kết, đồng tâm thực sự, cùng nhau xây dựng Trường vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và các đoàn thể trong nhà trường. Tiếp tục phát huy hiệu quả những thế mạnh hiện nay, đồng thời nắm bắt thời cơ, cơ hội tạo tiền đề phát triển hướng tới mô hình trở thành viên chính đào tạo và tư vấn nghiên cứu về quản lý của Tập đoàn. Tiếp tục phát huy sức mạnh của “Đoàn kết- Trí tuệ - Chuyên nghiệp”, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, tìm mọi  nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực thực hiện hoàn thành kế hoạch phối hợp SXKD với Tập đoàn. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh toàn diện. Phấn đấu chi bộ liên tục được Đảng bộ cấp trên công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí trong Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, đồng chí Phạm Đăng Phú, Bí thư Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2010-2015, Hiệu trưởng nhà Trường được bầu tái đắc cử làm Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí.

Hà Trang (Tổng hợp)