Người Hongkong “quay lưng” với Quốc khánh Trung Quốc

16:03 | 01/10/2014

2,044 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hongkong lại có một ngày nữa trong bầu không khí căng thẳng dù hôm nay (1/10) là ngày Quốc khánh Trung Quốc. Không phải hình ảnh lá cờ đỏ 5 sao tung bay như người ta thường thấy mà lại là hình ảnh những chiếc dù giương cao, cùng tiếng kêu gọi phản đối chính sách bầu cử mới áp đặt hồi cuối tháng 8.

>> Chuyện bây giờ mới kể về Quốc khánh Trung Quốc

Học sinh, sinh viên Hongkong quay lưng, im lặng và ra ký hiệu phản đối  trong lễ thượng cờ tại Vạn Chài

Mặc dù trưởng đặc khu hành chính – ông Lương Chấn Anh ngày hôm qua đã kêu gọi chấm dứt biểu tình và huy động thêm cảnh sát nhưng hôm nay, người dân vẫn được "mời" tới quảng trường Golden Bauhinia để dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày ra đời CHND Trung Hoa.

Ô giương cao và tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên trong lễ kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc

"Với những gì đã diễn ra, phản ứng của chính quyền Hongkong và cách thức họ ngăn chặn cuộc biểu tình, với tôi, hôm nay không phải là ngày để kỷ niệm mà là một ngày đáng buồn. Chúng tôi ở đây không phải để tổ chức Quốc khánh", Oscar Lai, phát ngôn viên của 1 đoàn sinh viên tham gia biểu tình nói.

Trưởng đặc khu hành chính Hongkong Lương Chấn Anh đã nhận được sự giúp đỡ từ phía Bắc Kinh để chống lại phong trào ủng hộ dân chủ. Các nhà cầm quyền Trung Quốc xem cuộc biểu tình này như  "hành động phi pháp" nhằm tránh sự can thiệp từ bên ngoài.

Dự kiến, vấn đề về Hongkong sẽ là một trong những nội dung chính được bàn luận tại cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới, giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Washington.

Hà My

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps