Trung Quốc bắt đầu điều tra Bạc Hy Lai

19:32 | 27/10/2012

425 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau khi bị tước mất chức vụ cuối cùng hôm 26/10, cựu ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai đã chính thức bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc ra lệnh điều tra.

 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc quyết định bắt đầu điều tra cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh và cựu ủy viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai. Hôm 26/10, ông đã bị bãi miễn tư cách tư cách đại biểu Quốc hội khóa XI, đồng nghĩa với việc bị tước quyền miễn trừ truy tố.

Trước đây người ta nghĩ rằng tại Đại hội Đảng 18 sắp tới Bạc Hy Lai có thể tham gia Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của đảng cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, sau vụ ám sát doanh nhân người Anh Neil Heywood, hy vọng này không thành hiện thực. Trong tháng 8/2012, vợ chính trị gia có ảnh hưởng trong quá khứ là Cốc Khai Lai đã bị kết án tử hình với án treo hai năm.

Th.Long (Theo AP)