Triều Tiên một năm sau ngày Kim Jong Un lên lãnh đạo

11:00 | 05/01/2013

2,731 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Triều Tiên đang dịp kỷ niệm 1 năm ngày nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền thay cha ông – cố Chủ tịch Kim Jong Il.

Trong bài phát biểu hiếm có nhân dịp năm mới 2013, nhà lãnh đạo trẻ đã lên tiếng kêu gọi “chuyển đổi triệt để” nền kinh tế đất nước, đồng thời hối thúc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Tín hiệu này đã củng cố thêm hi vọng của nhiều nhà phân tích trước đó với đất nước bí ẩn nhất thế giới, dưới sự lãnh đạo của vị Đại tướng trẻ tuổi (sinh năm 1983), được giáo dục tại Thụy Sỹ, sẽ có nhiều thay đổi theo hướng cởi mở và cải cách hơn.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của Triều Tiên do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên cung cấp hoặc qua ống kính của các nhà nhiếp ảnh thế giới (dưới sự giám sát của chính phủ nước này):

Các em nhỏ hát trong một buổi biểu diễn tại một trường mẫu giáo ở thị trấn biên giới Siniuju,gần thành phố Đan Đông - Đông bắc Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 15/12/2012

Một bức chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành được chiếu sáng ở một khu nhà trong đêm tối

Người dân Triều Tiên ghi lại hình ảnh lễ đón mừng năm mới 2013 bằng điện thoại di động

Người Triều Tiên hân hoan chờ đón năm mới bên ngoài sân vận động Bình Nhưỡng trong đêm 31/12/2012

Một cậu bé chạy chơi trên một đỉnh đồi ở tỉnh Phyongan ngày 8/4/2012

Một giáo viên Triều Tiên đang đi xuống cầu thang tại một trường mẫu giáo ở thị trấn biên giới Sinuiju ngày 15/12/2012

Một lính Triều Tiên đứng canh bệ phóng tên lửa Unha-3 hồi tháng 4 năm 2012

Chủ tịch trẻ tuổi của Triều Tiên, Kim Jong-un vừa hút thuốc vừa theo dõi quá trình bay của Unha-3

Các nhà khoa học Triều Tiên theo dõi quá trình phóng tên lửa Unha-3

Vụ phóng tên lửa Unha-3 mang vệ tinh Kwangmyongsong - 3 từ Trung tâm Không gian Sohae vào ngày 12/12/2012 đã thành công sau lần phóng thất bại hồi tháng 4/2012.

Người phụ nữ nông dân có tên là O Yong Ae đang trả lời phỏng vấn trong căn nhà của bà tại Sariwon, tỉnh North Hwanghae. Nông dân Triều Tiên hầu hết đều tham gia vào các hợp tác xã và dự kiến, theo kế hoạch cải cách mới, họ có thể giữ lại 30 - 50% sản phẩm mình làm ra để lo cho gia đình và bán ra thị trường. Bức ảnh chụp ngày 22/9/2012 của hãng AP

Trẻ em nông thôn ngoài giờ học còn phụ giúp gia đình công việc đồng áng

Cảnh chen chúc trên một chiếc xe bus ở Bình Nhưỡng, ngày 22/9/2012

Buổi trình diễn nghệ thuật xếp hình Arirang lớn chưa từng có tại thủ đô Bình Nhưỡng để chào mừng tân Nguyên soái – nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngày 22/9/2012. Arirang là một lễ hội thường niên được đặt theo tên một bài hát dân ca nổi tiếng của Triều Tiên. Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà sáng lập đất nước Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Người bán hàng đang chuẩn bị bia để phục vụ khách tới nhà hàng Mansugyo ở Bình Nhưỡng, ngày 20/12/2012. Dưới thời Kim Jong Un, Triều Tiên đã tiếp tục tái thiết đất nước với làn sóng xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng qua các công trình xây dựng nhà ở mới, các trung tâm mua sắm, nhà hàng và sân chơi.

Quân nhân Triều Tiên tập hợp trước sân vận động Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của nhà lãnh đạo sáng lập đất nước Kim Nhật Thành và bày tỏ lòng ngưỡng mộ, thề trung thành với đồng chí Kim Jong Un.  “Tất cả đảng viên, quân đội nên bày tỏ lòng ngưỡng mộ với đồng chí Kim Jong Un... và bảo vệ đồng chí với cả sinh mệnh của chúng ta, cho dù trong bất kỳ tình huống nào”, diễn văn của ông Kim Yong Nam, Trưởng ban quốc lễ kêu gọi

Binh lính hàng quốc tăng cường tuần tra bên hàng rào khu vực biên giới Cheorwon trong dịp kỷ niệm 2 năm ngày Triều Tiên nã pháo lên đảo Yeonpyeong

Một chiếc xe tải dừng trên đường phố ở Hamhung, ngày 11/8/ 2012

Khách sạn Ryugyong cao 330m với 105 tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2013 sau gần ba thập kỷ xây dựng.

Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên cùng vợ là Ri Sol-Ju tham dự lễ khai trương khu vui chơi ở Công viên giải trí nhân dân Rungna, ngày 25/7/2012

Ông Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao Bình Nhưỡng tham dự một trò chơi tại Công viên giải trí nhân dân Rungna, ngày 25/7/2012

Một ngư dân Triều Tiên chèo thuyền trên sông Áp Lục, gần thị trấn biên giới Sinuiju, ngày 23/10/2012

Sinh viên Triều Tiên nghiên cứu học tập trong phòng học treo ảnh "Chủ tịch mãi mãi" Kim Nhật Thành và "lãnh tụ kính yêu" Kim Jong Il

Nữ Cảnh sát đứng điều khiển giao thông ở một đoạn đường trong một buổi sáng sương mù ngày 27/12/2012. Xa xa là bức chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong vòng vây của các quân nhân

 Phía bên kia hàng rào dây thép gai Imjingak Pavilion, gần khu phi quân sự Panmunjom ở Paju, Hàn Quốc ngày 30/9/2012, nhân ngày lễ Chuseok (Tạ ơn) của người Triều, một nhóm người từng đào thoát khỏi Triều Tiên cúi lạy, hướng về những người thân của họ đang còn ở miền Bắc

Các cựu chiến binh Triều Tiên tay bắt mặt mừng trong ngày hội ngộ nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng chiến tranh Liên Triều 27/7/1950- 27/7/1953 và cam kết trung thành với nhà lãnh đạo trẻ của đất nước

Trẻ em Triều Tiên đẩy xe bus trên một đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 20/9/2012

Phụ nữ Triều Tiên nhảy và tập thể dục hằng ngày trên một đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh chụp ngày 18/11/2012

Những bức bích họa tôn vinh những người lính anh hùng là hình ảnh quen thuộc trên mọi nẻo đường đất nước Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 20/11/2012

Hàng trăm nghìn người dân và binh sĩ Triều Tiên hôm nay kéo về trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, để tham gia màn múa hát tập thể chào mừng việc nước này phóng thành công tên lửa Unha-3 ngày 14/12/2012

Một người phụ nữ đứng lặng lẽ bên bờ sông Taedong chiều ngày 13/9/2012

Minh Châu (tổng hợp)