Ấn Độ tăng cường quân đội tại vùng giáp biên Trung Quốc

08:57 | 20/09/2012

632 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Giới lãnh đạo quân sự Ấn Độ có kế hoạch tăng sự hiện diện quân sự trên vùng biên giới với Trung Quốc ở phía đông bắc đất nước, bằng cách đặt bổ sung các đơn vị pháo binh và xe tăng thiết giáp tại đây.

 

 

Xe tăng T-90S sẽ được Ấn Độ triển khai lên biên giới Trung Quốc

Theo tờ Siasat Daily (Ấn Độ) số ra ngày 18/9, quyết định trên của New Delhi được thông qua sau khi phía Trung Quốc tăng cường cũng cố các cơ sở hạ tầng quân sự trên biên giới với Ấn Độ. Để tăng cường sức mạnh quân sự ở phía đông bắc Ấn Độ, lữ đoàn bọc thép được trang bị bằng xe tăng và xe bọc thép sản xuất tại Nga sẽ được thành lập, đồng thời có quyết định tăng quân số trong các đơn vị chủ công ở vùng núi.

Trong khuôn khổ của kế hoạch hiện đại hóa quân đội, sẽ có thêm 10 nghìn binh sĩ Ấn Độ được chuyển đến các đảo Andaman và Nicobar, nơi hiện có một lữ đoàn dù đang triển khai hoạt động. Ngoài ra, Ấn Độ còn có kế hoạch xây các đường băng mới và các bãi đỗ cho trực thăng cách không xa biên giới Trung Quốc.

Nh.Thạch (Theo AFP)