Nhà báo thân Nga bị bắn chết ở Ukraina
Oles Buzina, nhà báo Ukraina thân Nga vừa bị bắn chết
Trong thông cáo trên trang mạng của mình ngày 16/4, Bộ Nội vụ Ukraina nói rằng Oles Buzina, Tổng biên tập của báo Segodnya (Ngày nay), đã bị hai tay súng đeo mặt nạ bắn gần nhà ông ở Kiev.
Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraina Anton Gerashchenko đã xác nhận vụ ám sát này. "Vừa mới đây, trên phố Dehtiarivska gần ngôi nhà số 58, nhà báo nổi tiếng Oles Buzina đã bị kẻ lạ mặt từ chiếc xe Ford Focus màu xanh đen bắn chết"-ông Gerashchenko viết trên trang Facebook cá nhân. Theo ông Gerashchenko, nhà báo bị bắn từ một chiếc xe mang biển số nước ngoài.
Oles Buzina là nhà báo, nhà văn và người dân chương trình truyền hình nổi tiếng ở Ukraina, tác giả quyển "Ma cà rồng Taras Shevchenko", "Liên minh cày và đinh ba: Ukraina được sáng lập như thế nào".
Bộ Nội vụ Ukraina cho hay đang điều tra tìm ra kẻ ám sát.
Trước đó một ngày, Oleh Kalashnikov, một cựu nghị sĩ trung thành với Tổng thống thân Nga bị lật đổ Viktor Yanukovich, bị bắn chết trong một vụ tấn công tương tự bên ngoài căn hộ của ông ở thủ đô của Ukraina.
Tổng thống Petro Poroshenko nói "rõ ràng là những tội ác này có cùng nguồn gốc" và nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cuộc điều tra ngay lập tức và minh bạch.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phiên trả lời câu hỏi trực tiếp thường niên trên truyền hình Nga hôm qua nói rằng cái chết của ông Buzina có động cơ chính trị. "Đây không phải là vụ ám sát chính trị đầu tiên. Ukraina đang đối mặt với một loạt những vụ giết người như vậy"- ông Putin nói.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gọi vụ sát hại ông Buzina là "hành động kinh khủng" mà phải "được cơ quan có thẩm quyền điều tra ngay lập tức và đầy đủ" và nói thêm đó là "một lời nhắc nhở nữa về sự nguy hiểm liên quan đến nghề báo".
Ủy ban Bảo vệ Ký giả ở New York, Mỹ, cũng lên án vụ giết người, kêu gọi chính quyền Ukraina xem những bài báo của ông Buzina là động cơ khả dĩ, và nói rằng vụ việc phải được giải quyết "không chậm trễ".
Nh.Thạch
tổng hợp
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
Mỹ đặc biệt “để mắt” tới các tàu chở dầu của Iran
-
Tổng thống Nga yêu cầu tăng tài trợ cho năng lượng hạt nhân trên không gian
-
Ông Putin giải thích vì sao Nga tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3