Nga có thêm 4 hệ thống tác chiến điện tử Krasukha

11:00 | 25/04/2013

1,665 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được lô 4 hệ thống tác chiến điện tử cơ động Krasukha-4.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-2

Theo đó, hệ thống tác chiến Krasukha-4 được phát triển nhằm bảo vệ các khu vực lãnh thổ rộng lớn, chống trinh sát, cũng như chống các máy bay cảnh báo sớm và máy bay không người lái.

Bắt đầu từ năm 2009, lực lượng vũ trang Nga đã được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử mặt đất Krasukha-2. Tuy nhiên, chi tiết kỹ thuật của hệ thống tác chiến Krasukha được Nga giữ bí mật tuyệt đối.

Một vài thông tin ít ỏi có được về hệ thống này như: được lắp đặt trên khung gầm 4 trục BAZ-6910-022, do Viện nghiên cứu Gradient phát triển và sản xuất tại Liên hiệp khoa học sản xuất Kvant.

Được biết, hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 có tầm hoạt động từ 150-300 km. Có thông tin cho rằng, Krasukha bắt đầu được sản xuất vào năm 2011, sau đó được đưa vào trang bị cho quân đội Nga trong năm 2012. Hệ thống Krasukha-2 có thể sẽ được xuất khẩu.

M.Q (Theo Lenta)