Hành tung bí ẩn của 3 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc
Tàu ngầm hạt nhân mới là loại tiên tiến nhất của hải quân Trung Quốc
Bản tin truyền hình xác nhận rằng, đây là những tàu ngầm tấn công loại Type-093G tiên tiến nhất của Trung Quốc. Theo một bài báo đăng trên Nhật báo Trung Hoa, ba tàu ngầm mới là phiên bản nâng cấp của loại tàu ngầm Type-093, bắt đầu hoạt động từ vài năm trước và có nhiều cải tiến, bao gồm cả thân tàu hình giọt nước dài hơn và một hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Theo bài báo này, các biến thể mới được thiết kế nhằm giảm tiếng ồn, cải thiện tốc độ, biến hóa nhanh và phóng được tên lửa chống tàu loại mới nhất YJ-18, đồng thời có khả năng gây phá hủy đáng kể các tàu sân bay.
Trung Quốc thiết lập lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ những năm 1970, nhưng giữ bí mật với thế giới bên ngoài. Mãi đến năm 2009, khi hai tàu ngầm hạt nhân tham gia một cuộc diễu binh đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập hải quân của Quân đội nhân dân Trung Hoa (PLA), chúng mới chính thức được công khai.
Nhật báo Trung Hoa dẫn lời Chi Yiliang, tổng biên tập tạp chí Tàu Hiện Đại, nói: “Mặc dù Trung Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân tiên tiến như loại Type-093G tương đối trễ nhưng chúng tôi đã sử dụng nhiều công nghệ và thiết bị hiện đại nhất trên các tàu ngầm này, cho phép chúng cạnh tranh với những loại tàu ngầm tương tự ở nước ngoài”. Yin Zhuo, một chuyên gia cao cấp của hải quân, cũng nói với Nhật báo Trung Hoa: “Nhìn ở góc độ thiết kế, Type-093G có khả năng chống tàu ngầm và chống tàu mạnh hơn. Nó cũng có thể được đẩy mạnh khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất bằng tên lửa hành trình trong tương lai gần”.
Thông báo trên được ra sau khi các lãnh đạo hải quân Mỹ nói trước quốc hội hồi tháng hai năm nay rằng, Trung Quốc hiện đang điều hành một số lượng tàu ngầm tấn công lớn hơn của quân đội Mỹ và đang nhanh chóng mở rộng phạm vi các sứ mệnh dưới biển và tuần tra của mình.
Phát biểu trước tiểu ban Sức mạnh trên biển và các lực lượng hiện hình của quốc hội, Phó đô đốc Joseph Mulloy được trang Millitary.com trích lời nói rằng, hải quân Trung Quốc đã triển khai nhanh chóng các sứ mệnh tuần tra dưới biển. “Họ đang bố trí một số tàu ngầm khá xuất sắc. Hiện giờ, họ đang triển khai ba sứ mệnh ở Ấn Độ Dương. Họ đang tăng phạm vi hoạt động của các tàu ngầm...”.
Ông Mulloy dẫn chứng các số liệu về hoạt động sản xuất cùng các vụ tàu ngầm phóng thử vũ khí của Trung Quốc và nói SSBN (tàu ngầm tên lửa đạn đạo có khả năng phóng các vũ khí đạn đạo) đã thực hiện một sứ mệnh tuần tra biển trong 95 ngày. Điều này nảy sinh suy đoán rằng, các tàu ngầm tên lửa đạn đạo có trang bị hạt nhân của Trung Quốc sẽ có khả năng tấn công nhiều vùng thuộc Alaska và Hawaii từ những vị trí trên Thái Bình Dương.
Theo Công an TPHCM
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam
-
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
-
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5