Chùm ảnh độc: Tàu ngầm Kilo Hà Nội vào vịnh Cam Ranh

11:03 | 01/01/2014

8,250 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lúc 6 giờ 30 sáng nay (1/1/2014), tàu vận tải hạng nặng Rolldock của Công ty Rolldock Sea (quốc tịch Hà Lan) chở theo tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên của Việt Nam mang tên Hà Nội, đã băng qua mũi Hồi, thôn Tàu Bể, xã Cam Lập và thả neo tại vịnh Cam Ranh, TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Tin từ phóng viên Thành Long, Báo điện tử Khánh Hòa.

>> Bí mật về căn cứ của "sát thủ Biển Đông" Kilo Hà Nội

>> Kilo Hà Nội và Su 30 "phá" chiến thuật Không - Hải chiến Biển Đông bằng cách nào?

>> Kế hoạch đón tàu ngầm Kilo Hà Nội vào Cam Ranh

>> "Sát thủ Biển Đông" - tàu ngầm Kilo Hà Nội mạnh như thế nào?

>> Video: Tàu ngầm Kilo Hà Nội mô phỏng tác chiến trên Biển Đông

Tàu vận tải chuyên dụng Rolldock thả neo tại vùng đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế.

Tàu Rolldock đang tiến vào cửa hẹp, phía Nam vịnh Cam Ranh.

Tàu Rolldock mang theo tàu ngầm Kilo Hà Nội chuẩn bị băng qua mũi Hồi.

Cabin tàu ngầm Hà Nội (phần cao nhất, màu đen) trên boong tàu Rolldock.

Tàu Rolldock tiến vào vịnh Cam Ranh.

>> Bí mật về căn cứ của "sát thủ Biển Đông" Kilo Hà Nội

>> Kilo Hà Nội và Su 30 "phá" chiến thuật Không - Hải chiến Biển Đông bằng cách nào?

>> Kế hoạch đón tàu ngầm Kilo Hà Nội vào Cam Ranh

>> "Sát thủ Biển Đông" - tàu ngầm Kilo Hà Nội mạnh như thế nào?

>> Video: Tàu ngầm Kilo Hà Nội mô phỏng tác chiến trên Biển Đông

Theo quan sát của phóng viên Báo Khánh Hòa, thì từ 22 giờ đêm hôm trước (31/12/2013), tàu Rolldock đã thả neo tại vùng đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế, cách mũi Hồi khoảng 12 hải lý. Nhưng đến sáng nay tàu Rolldock mới tiếp tục nhổ neo, hướng về vịnh Cam Ranh. Khi băng qua mũi Hồi, chúng tôi nhận thấy, tàu chạy khá nhanh và có tàu hoa tiêu của Cảng vụ Ba Ngòi dẫn đường. Trên boong tàu vận tải cho tàu Rolldock, phần cao nhất của tàu ngầm Hà Nội nhô lên, đen trũi. Trong khi đó có nhiều nhân viên trên boong tàu.

Theo hãng tin Interfax (Nga), thì chiếc tàu ngầm mang tên Hà Nội là trong số 6 tàu ngầm thuộc Dự án 636, được đóng tại "Nhà máy Đóng tàu Admiralty" (Nga) cho Hải quân Việt Nam, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm thành công.

Tàu ngầm lớp Kilo nhờ có các đặc tính ưu việt mà nhiều quốc gia trên thế giới rất ưa chuộng và đặt mua loại tàu này cho lực lượng hải quân của mình.

Tàu ngầm Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, có lượng giãn nước 3.100  tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300 m, thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Loại tàu này còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, ngư lôi, thủy lôi và tổ hợp tên lửa đa năng 3M-54 Klub (hay còn gọi là Kalibr 3M54).

Cũng theo hãng tin Nga RIA Novosti, Kilo 636 là một loại tàu ngầm đa năng có thể thực hiện các sứ mạng chống tàu và chống tàu ngầm trong những vùng nước nông. Thời bình, Kilo 636 có thể được sử dụng cho mục đích tuần tiễu, bảo vệ lãnh hải, cơ sở quân sự hay trinh sát trên biển. Tàu ngầm Kilo 636 nổi tiếng nhờ khả năng hoạt động cực êm, khó bị phát hiện, được các chuyên gia quân sự phương Tây đặt cho biệt danh “lỗ đen trong đại dương”.

>> Bí mật về căn cứ của "sát thủ Biển Đông" Kilo Hà Nội

>> Kilo Hà Nội và Su 30 "phá" chiến thuật Không - Hải chiến Biển Đông bằng cách nào?

>> Kế hoạch đón tàu ngầm Kilo Hà Nội vào Cam Ranh

>> "Sát thủ Biển Đông" - tàu ngầm Kilo Hà Nội mạnh như thế nào?

>> Video: Tàu ngầm Kilo Hà Nội mô phỏng tác chiến trên Biển Đông


THÀNH LONG