[Chùm ảnh] Cận cảnh trại "cai nghiện" Internet tại Trung Quốc

07:01 | 04/04/2015

5,507 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mục đích của các phụ huynh đưa con đến trung tâm cai nghiện này là để phá vỡ thói quen chơi điện tử thông qua lao động và kỷ luật quân sự.

Việc đầu tiên sau khi vào trung tâm cai nghiện internet là học viên phải chụp quét hình ảnh não.

Sau đó, các học viên sẽ bị tách khỏi tất cả các thiết bị điện tử và buộc phải thực hiện những quy định nghiêm ngặt hệt như trong quân đội với việc bắt đầu là tập thể dục vào mỗi 6h30 sáng

Chi phí cho mỗi khóa học khoảng 32 triệu đồng

Người đứng lên thành lập trung tâm cai nghiện Internet này là bác sĩ, đại tá Tao Ran. Ông Tao Ran cho hay 90% bệnh nhân đến với trung tâm đều thiếu sự tương tác với xã hội. Ngoài ra, nhiều người còn bị rối loạn ăn uống hay gặp các vấn đề về thị lực

Đa số các học viên phải uống thuốc để chống cáu gắt, lo lắng và buồn bã trong quá trình điều trị

Quản lý trung tâm cho biết học viên Leo (áo xanh) bắt đầu chơi internet từ năm 2005, ngoài giờ học ở trường cậu vào internet 16 tiếng mỗi

Học viên gặp căng thẳng trong quá trình điều trị

Mỗi ngày, trung tâm cung cấp các bệnh nhân hai giờ điều trị bằng nhóm và được dẫn dắt bởi một nhà tâm lý học...

...hoặc lao động nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, vẫn có những học viên mới bị cô lập hoặc từ chối tương tác nhóm

Những hình ảnh hiếm hoi ở trung tâm cai nghiện

Ông Tao Ran cho biết 1 học viên được cho là "khỏi bệnh" nếu sáu tháng sau khi được ra khỏi trung tâm, họ sử dụng Internet ít hơn sáu giờ mỗi ngày

Theo số liệu thống kê, hiện nay, tại Trung Quốc có khoảng 300 trung tâm cai nghiện Internet

Nguyễn Linh (tổng hợp)

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc