Bức ảnh em bé Syria giơ tay đầu hàng nhiếp ảnh gia gây ám ảnh

11:27 | 31/03/2015

2,508 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một bức ảnh bé gái người Syria giơ tay đầu hàng một nhiếp ảnh gia vì tưởng máy ảnh là khẩu súng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt đầu tiên là ở Thổ Nhĩ Kỳ và gần đây là ở Mỹ sau khi được đăng tải trên trang Reddit.

Tấm ảnh "em bé đầu hàng" được phóng viên người Thổ Nhĩ Kỳ Osman Sagirli chụp tại trại tị nạn Atme gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria năm 2012.

Bức ảnh em bé Syria giơ tay đầu hàng nhiếp ảnh gia gây ám ảnh

Em bé Syria với gương mặt sợ hãi, đôi môi mím chặt giơ tay lên đầu hàng phóng viên đã ám ảnh rất nhiều người.

Trong ảnh là cô bé Hudea, 4 tuổi. Em cùng mẹ và 3 anh chị em khác trong gia đình đi sơ tán tại trại tị nạn Atme,Thổ Nhĩ Kỳ. Bố của Hudea đã mất trong một trận đánh bom tại thành phố Hama, Syria.

Bức ảnh em bé Syria giơ tay đầu hàng nhiếp ảnh gia gây ám ảnh

Tấm ảnh chụp lại tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức ảnh em bé Syria giơ tay đầu hàng nhiếp ảnh gia gây ám ảnh

Hình ảnh gia đình của Hudea.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận được rất nhiều bình luận, đa số độc giả đều cảm thấy xót thương cho những đứa trẻ sinh ra trong cuộc nội chiến Syria, nơi mà hàng triệu trẻ em phải đi sơ tán ngày qua ngày và lúc nào cũng hoang mang đối diện với sự mất mát gia đình, người thân.

Ngọc Dung (Tổng hợp)