230 người chết vì nắng nóng ở miền Nam Ấn Độ

08:40 | 25/05/2015

879 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giới chức Ấn Độ cho biết, chỉ trong 10 ngày qua, đợt nắng nóng khủng khiếp ở miền Nam Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 230 người.

Có hơn 100 người chết vì sức nóng gay gắt  và thiếu hụt nguồn nước ở tiểu bang Andhra Pradesh tuần qua, trích lời ông Chandrababu Naidu - một quan chức cấp cao nước này trên tờ Times of India.

Trong khi đó, tại tiểu bang Telangana, có khoảng 130 người chết vì nóng cũng được báo cáo kể từ ngày 15/4.

	230 người chết vì nắng nóng ở miền Nam Ấn Độ

Đợt nắng nóng khủng khiếp tại Ấn Độ sẽ tiếp diễn trong ít nhất một tuần nữa.

Giới chức y tế khuyến cáo dân chúng không ra đường vào buổi trưa để tránh bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và gió nóng.

Nhiệt độ đo được hôm thứ Bảy vừa qua (23/5) vào ban ngày ở quận Khammam ở Telangana lên cao hơn 118 độ F (48 độ C) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Thông tin từ Cục khí tượng Ấn Độ cho rằng nhiệt độ cao sẽ còn tiếp tục trong ít nhất một tuần nữa.

Ngọc Dung (Năng lượng Mới)