Hé lộ tiệc "bia và chân dài" trong nhà tù khét tiếng

17:03 | 16/03/2015

14,634 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Những hình ảnh "rò rỉ" về cuộc sống ăn chơi của tù nhân trong nhà tù Lemos Brito Penitentiary, ở Salvador, bang Bahia, Brazil đang khiến giới chức Brazil đau đầu. Ngay trong nhà tù, tù nhân nơi đây đã tổ chức được những bữa tiệc linh đình, thậm chí có sự tham gia của cả chân dài.

Cuộc sống vương giả trong nhà tù khét tiếng

Những bức ảnh gây rúng động được lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại di động của một tù nhân bị thu giữ thời gian gần đây. Chiếc điện thoại cùng những hình ảnh ăn chơi đã được gửi cho các công tố viên để tiến hành điều tra. 

Một trong những bức ảnh ghi lại cảnh các tù nhân đang tụ tập trong bữa tiệc khá thịnh soạn với món bò nướng, bia cùng nhiều đồ ăn ngon khác. Khung cảnh sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu nó không phải là diễn ra trong xà lim nhà tù Lemos Brito Penitentiary, Salvador - một trong năm nhà tù nguy hiểm nhất Brazil. Lemos Brito Penitentiary, Salvador hiện có 1.315 tù nhân đang thụ án, vượt quá mức cho phép 771 người.

Một bức ảnh khác chụp lại cảnh tù nhân đang tập thể dục trên máy chạy bộ và bên cạnh đó là chiếc xe đạp thể dục. Một số phòng giam khác thậm chí còn được trang bị máy xay sinh tố và quạt điện… Những bức ảnh đã phơi bày cuộc sống của những trùm tội phạm khét tiếng trong nhà tù ở Lemos Brito. 

Nhiều người nói rằng, những trùm tội phạm đang chấp hành hình phạt nơi đây đang được hưởng đặc quyền "không thể tưởng tượng" so với những phạm nhân khác đang thụ án trong những nhà tù khác ở Brazil.

.

Một góc nhà tù Lemos Brito Penitentiary và bức ảnh được lưu trữ trong điện thoại di động của một tù nhân

Chân dài hành nghề "chui"

Theo ông Reivon Sousa Pimentel, Chủ tịch công đoàn của bang Bahia thì hoạt động ăn chơi cũng khá phổ biến trong nhà tù Lemos Brito Penitentiary. Giữa các tù nhân có "quy ước ngầm" để có thể trao đổi chân dài bán hoa.

Theo quy định của nhà tù, chỉ có vợ của tù nhân mới được phép vào thăm chồng sau khi đăng ký tên với đơn vị chức năng trong nhà tù. Để có thể "lách" quy định này, những tù nhân đã tiến hành đăng ký tên vợ là tên của những cô gái hoạt động buôn phấn bán hương ở bên ngoài. 

Khi được quan chức nhà tù đồng ý, các cô gái với tư cách là vợ của các tù nhân có thể vào các phòng giam giữ mà không gặp chút khó khăn, phiền phức nào. Khi đã vào được bên trong nhà tù, những cô gái sẽ tiến hành "đổi chồng" để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo ông Reivon Sousa Pimentel, tù nhân trong nhà tù Lemos Brito Penitentiary có thể dễ dàng mua được nhiều loại đồ ăn, đồ uống như bia, đậu, thịt. Hàng hoá được bán bởi các tù nhân trong những quầy hàng được tạo ra trong tù. "Rất nhiều điều kỳ lạ đang xảy ra ở Lemos Brito Penitentiary. Xe tải chở hàng hóa được phép vào nhà tù và không một ai nói bất cứ điều gì", ông Pimentel nói.

Các chân dài sau khi lọt vào tù sẽ được "đổi chác" giữa các tù nhân

 

Ông Pimentel cho rằng, chính quyền Brazil dường như đang "ngầm" thay đổi chính sách để tránh những cuộc nổi loạn khiến không ít tù nhân thiệt mạng thời gian qua. Các quan chức Salvador từ chối bình luận về vụ việc.

Vận chuyển "hàng cấm" qua tường rào

Theo phân tích của ông Reivon Sousa Pimentel thì nhiều mặt hàng cấm vẫn được vận chuyển đều đặn vào bên trong nhà tù bằng nhiều cách khác nhau để qua mặt cơ quan chức năng. Một trong những cách thức đó là vận chuyển qua hàng rào. 

Đồng bọn của các tù nhân ở bên ngoài trại giam chỉ cần gói cẩn thận những mặt hàng như điện thoại di động, xì gà, thậm chí là ma túy và vũ khí… sau đó ném qua bức tường rào. Các tù nhân trong tù sẽ ra vị trí đã thống nhất trước để nhận hàng từ đồng bọn của mình chuyển vào. Các nhà chức trách đã thừa nhận vấn đề này và cho biết, họ đang xem xét việc xây dựng thêm một tấm lưới thép bên cạnh bức tường bê tông và thậm chí, sẽ xây dựng bức tường cao hơn.

Văn phòng công tố quốc gia đã mở một cuộc điều tra, khảo sát về các điều kiện chung trong những nhà tù trên khắp lãnh thổ Brazil. Cuộc điều tra kết thúc có thể dẫn đến việc đóng cửa một vài nhà tù không đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

Những nhà tù ở Brazil được biết đến với tình trạng bạo lực tràn lan. Ẩu đả giữa những băng nhóm tội phạm trong tù khiến không ít tù nhân thiệt mạng và bị thương. 

Được biết, Brazil có số lượng tù nhân đứng thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ, Trung Quốc. Các nhà tù ở Brazil có sức chứa khoảng 550.000 người nhưng số lượng tù nhân đã lên đến con số gần 800.000 người. Tình trạng quá tải trong nhà tù cộng với sự xuống cấp của cơ sở vật chất được cho là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bạo lực tràn lan trong những nhà tù ở Brazil.

 

Theo CSTC

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps