Xuống Hà Nội thăm con gái, chém trọng thương bà thông gia

07:00 | 28/03/2015

1,872 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 27/3, tại nhà số 10 phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân quanh khu vực bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của chủ nhân ngôi nhà số 10 là bà Nguyễn Thị Dung. Thấy vậy, mọi người chạy sang xem có chuyện gì xảy ra thì thấy đối tượng Nguyễn Văn An (65 tuổi, quê Hòa Bình), là thông gia với gia đình bà Dung đang cầm dao chém nhiều nhát vào người phụ nữ 59 tuổi này.

Không chỉ chém bà thông gia, người đàn ông này chém chính con gái đẻ của mình là chị Nguyễn Thị Thảo (con dâu bà Dung).

Cửa nhà bà Nguyễn Thị Dung, nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Quỳnh Mai đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Thấy cảnh sát, An liền đóng chặt cửa cố thủ trong nhà. Nhận thấy việc 2 nạn nhân bị thương nặng, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, lực lượng chức năng phải xịt hơi cay xông vào khống chế đối tượng.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng, một chiến sĩ cảnh sát đã bị đối tượng An vung dao chém vào tay. Khi bị bắt giữ, đối tượng An có nhiều biểu hiện bất thường, tâm lý không ổn định.

Một hàng xóm nạn nhân cho hay, đối tượng An xuống nhà bà Dung thăm con gái vài ngày nay. Người đàn ông này có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện Công an phường Quỳnh Mai đang tạm giữ đối tượng để làm rõ.

Q.Dương (tổng hợp)