Từ va chạm giao thông dẫn đến hành hung và cướp tài sản

18:27 | 21/09/2012

1,274 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 21/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP. Hà Nội đã phối hợp Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 9/9, tại chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây án, gồm: Ngô Minh Phương (ở tổ 1, phường Thạch Cầu, quận Long Biên); Phan Thanh Hải (ở tổ Yên Hà, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm); Lê Ngọc Khôi (ở phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên); Đặng Tiến Đạt (ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội) và Phạm Huy Hưng (ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

 

Vòng xuyến chân cầu Vĩnh Tuy, nơi anh Trường bị cướp.

 

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 9/9, 5 đối tượng trên đi trên 3 chiếc xe máy đến vòng xuyến chân cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên). Tại đây, chiếc xe do Hải điều khiển đã va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Wave, mang BKS: 30N2-2652 do anh Nguyễn Xuân Trường (ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) điều khiển.

Tưởng không có chuyện gì xảy ra vì xe chỉ va chạm nhẹ nên anh Trường vẫn tiếp tục điều khiển xe mà không dừng lại. Thấy vậy, Hải đuổi theo và buông ra những lời chửi anh Trường. Thấy anh Trường không nói gì mà lẳng lặng đi tiếp, Hải liền dùng chân đạp vào xe làm anh Trường ngã ra đường.

Ngay sau đó, cả 5 đối tượng nhóm của Hải liền lao vào đánh hội đồng anh Trường khiến người thanh niên này bất tỉnh. Thấy anh trưởng bị ngất, 5 đối tượng trên đã kéo nạn nhân vào ven đường, lục túi lấy điện thoại di động và chiếc xe máy trên của anh Trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp với công an quận Long Biên điều tra làm rõ.

 

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc