"Tú bà" dọa rạch mặt nữ tiếp viên quán karaoke

06:56 | 03/03/2015

10,553 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Nga (ở huyện Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Hoài Nam, Vũ Hữu Chung (đều ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Nga cùng đồng bọn hành nghề môi giới nhân viên phục vụ quán karaoke, nên quen biết với Nguyễn Thị H. Thời gian gần đây, chị H. tỏ ý né tránh sự quản lý của bộ ba này và không muốn làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Sáng 25/2, biết chị H. đang ở phòng trọ trên đường An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), nên Nga cùng đồng bọn đến hăm dọa, ép cô gái này phải quay trở lại làm việc.

Lê Hoài Nam, Nguyễn Thị Nga và Vũ Hữu Chung tại cơ quan công an.

Do chị H. không đồng ý, các đối tượng đã hành hung khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Không dừng lại, Nam bắt chị H. phải đưa hết tiền cho chúng, còn Nga và Chung bắt cô gái này viết giấy vay nợ số tiền 9 triệu đồng. Để nạn nhân làm theo yêu cầu, Nga dọa nếu không viết sẽ dùng dao lam rạch mặt. Hoảng sợ, chị H. phải viết giấy có nội dung vay nợ do đối tượng Chung đọc. 

Khi các đối tượng bỏ đi, chị H. đã đến Công an quận Tây Hồ trình báo. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ 3 đối tượng gây án, đồng thời thu hồi số tiền 2 triệu đồng chị H. bị cướp.

Được biết, Nga từng làm gái bán dâm, sau đó chuyển sang hoạt động môi giới mại dâm. Đối tượng Nam đã có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng. Còn Chung từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Nga, Nam và Chung câu kết với nhiều quán karaoke để điều nhân viên khi khách hát có nhu cầu. Mỗi lần điều "hàng", nhân viên phải nộp cho bọn chúng khoản tiền nhất định.

Quang Dương (Tổng hợp)