Truy sát vợ từ nhà sang hàng xóm

20:41 | 23/09/2014

2,156 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hải Dương) đang tạm giữ đối tượng Vũ Đăng Dương (ở thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Lương Thị Thêm (vợ Dương) và bà Hoàng Thị Thoan (mẹ vợ Dương, ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Đoạn đường vương máu của nạn nhân lúc bỏ chạy.

Do Dương đánh đập chị Thêm phải nhập viện, nên gia đình bên ngoại đón con về dưỡng thương. Khoảng 16h40 ngày 22/9, Dương đến nhà bố mẹ vợ gây sự, đòi gặp chị Thêm nói chuyện. Được bố vợ là ông Lương Đức Sa can ngăn nên Dương bỏ đi.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Dương tiếp tục quay lại để gặp vợ. Lúc này chỉ có chị Thêm và bà Thoan ở nhà. Sau khoảng 30 phút nói chuyện, chị Thêm xin phép đi tắm. Cho rằng vợ coi thường mình, Dương cầm dao xông vào nhà tắm chém vợ nhiều nhát. Thấy vậy, bà Thoan chạy đến can ngăn liền bị rể chém vào tay.

Khi chị Thêm bỏ chạy sang nhà hàng xóm, Dương tiếp tục đuổi theo chém. Cô gái 26 tuổi này gượng chạy vào nhà tắm hàng xóm, dù chốt cửa bên trong, nhưng Dương vẫn không buông tha mà phá cửa chém vợ thêm nhiều nhát.

Sau khi gây án, Dương ném bỏ con dao tại hiện trường và bỏ trốn. Cả hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng chỉ có bà Thoan may mắn thoát chết.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, điều tra làm rõ.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Vũ Đăng Dương đã đến Công an xã Cẩm Điền đầu thú.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PV