Triệt phá "tổ hợp" đánh bạc ven Sài Gòn

18:00 | 26/03/2015

1,408 lượt xem
|
Ngày 26/3, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) đã lập hồ sơ để xử lý 24 đối tượng cùng tang vật trong “tổ hợp” cờ bạc trên địa bàn.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Điều tra ban đầu, 17h45 ngày 20/3, các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Công an TP HCM (PC45) phối hợp cùng công an huyện Củ Chi đột kích vào sòng bạc tại căn nhà số 25/4/1 đường 106 (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Thời điểm bị đột kích, sòng bạc có 2 máy bắn cá và chỉ có 1 máy đang hoạt động với 4 người đang chơi. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 24 đối tượng đang “sát phạt” bằng hình thức chơi bài cào 3 lá tính điểm. Nhiều tang vật trong vụ án bị thu giữ gồm: Tiền mặt, điện thoại và các bộ bài tây.

Sòng bạc trên do Nguyễn Văn Hào (SN 1971, ngụ địa chỉ trên) đứng ra tổ chức. Làm việc với cơ quan điều tra, Hào khai sòng bạc hoạt động từ Tết Âm lịch đến nay. Hằng ngày, sòng bạc mở cửa từ đầu giờ chiều đến rạng sáng hôm sau và có khoảng hơn 30 con bạc đến tham gia.

Hào đứng ra tổ chức để thu tiền xâu và phục vụ cho “quý bà” đến giải trí. Mỗi ván, các con bạc chơi trung bình khoảng 3 triệu đồng. Sau 4 đến 8 ván, Hào thu tiều xâu từ nhà cái ít nhất 50 ngàn đồng, tùy theo mức độ ăn thua.

Trong quá trình mở sòng, Hào phát hiện trò chơi bắn cá thu hút các con bạc nên mua 2 máy về đặt tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Hào thuê Lê Văn Hiếu (SN 1982) với mức 5 triệu đồng/tháng và Võ Thị Mai Loan (SN 1993, cùng ngụ Củ Chi) với tiền công 100 ngàn đồng/ngày làm nhiệm vụ quản lý máy bắn cá.

Các con bạc đến chơi sẽ do Hiếu và Loan đứng trực tiếp thu tiền. Hào quy định, 100 ngàn đồng được quy đổi thành 1.000 điểm để chơi. Nếu các con bạc thắng hoặc chơi chưa hết điểm thì sẽ được quy đổi lại thành tiền thật.

Hào thừa nhận, đa phần các con bạc đến đều thua sạch tiền với máy bắn cá nói trên.

Tân Châu (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc