Tội phạm công nghệ cao đe dọa an ninh quốc gia

07:00 | 23/08/2014

1,118 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 22/8, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet. Hàng chục đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá trong mùa World Cup 2014.

Mỗi năm thu lợi bất chính 400 tỉ USD

Theo Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục VI, thế giới đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới mang tính “phi truyền thống” về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao được xếp vào nhóm những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất, ngang hàng với tấn công khủng bố, vũ khí hóa học và hạt nhân.

Trung tướng Trần Trọng Lượng trao giấy khen của Tổng cục cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), tội phạm sử dụng công nghệ cao gây thiệt hại mỗi năm khoảng 400 tỉ USD và cao hơn số tiền mà tội phạm buôn bán ma túy thu được. Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ và rộng rãi của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, Internet, viễn thông, tin tặc có thể thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Với mạng Internet, chưa bao giờ việc đánh bạc, cá độ bóng đá lại dễ dàng, thuận lợi như hiện nay. Các con bạc có thể đánh bạc, cá độ vào mọi thời điểm, nhiều lần trong ngày và số tiền đánh bạc không giới hạn. Do đó, với số lượng con bạc hàng ngày đông đảo, qua các giao dịch đánh bạc, hàng nghìn tỉ đồng đã bị chuyển ra nước ngoài. Đặc biệt, trong dịp diễn ra các giải thể thao quốc tế lớn, như vòng chung kết World Cup 2014 vừa qua, lượng người tham gia, số lượt truy cập vào các trang mang đánh bạc, cá độ bóng đá tăng đột biến.

Website tổ chức cá độ bóng đá M88.

Trong mùa World Cup 2014, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam là hàng chục triệu USD. Ngoài những ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế đất nước, còn là tiền đề, nguyên nhân của nhiều loại tội phạm nguy hiểm như cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, giết người, cố ý gây thương tích… gây hậu quả hết sức nghiêm trọng cho xã hội, phá vỡ sự bình yên, hạnh phúc của nhiều gia đình. Ngoài các đối tượng đánh bạc là người có tiền án, tiền sự, còn có sự góp mặt của thanh thiếu niên, học sinh, công nhân viên chức Nhà nước.

Mặc dù nhiều đường dây, tổ chức cờ bạc lớn đã bị triệt phá, hàng nghìn trang website, địa chỉ internet đánh bạc đã bị ngăn chặn nhưng các đối tượng cầm đầu, tổ chức và quản lý các trang đánh bạc vẫn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó. Trên thực tế, các website đánh bạc hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, được quản lý, điều hành bởi các tập đoàn lớn và được cấp phép hoạt động tại nhiều nước trên thế giới. Website này đưa ra nhiều lựa chọn về ngôn ngữ thuộc nhiều quốc gia, bao gồm cả tiếng Việt để người chơi dễ dàng truy cập, sử dụng.

Khi đưa vào Việt Nam gồm có hai phần đánh bạc và thanh toán tiền thưởng. Các đối tượng ở nước ngoài kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc của từng tài khoản đánh bạc do người chơi lập ra.

Đánh giá về tội phạm đánh bạc, Trung tướng Trần Trong Lượng nói, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam hàng chục triệu USD. Mỗi năm lượng tiền này lên đến con số hàng tỉ USD, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo an ninh trật tự, gây hậu quả nặng nề, tiềm ẩn những nguy cơ đối với sự ổn định, phát triển kinh tế đất nước, làm nảy sinh các tệ nạn xã hội khác. Đây là một thách thức lớn đối với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng.

Triệt phá hàng chục đường dây cá độ mùa World Cup 2014

Trong thời gian diễn ra mùa World Cup 2014, đã ngăn chặn thành công 1.450 trang website, địa chỉ IP của các máy chủ đánh bạc, cá độ bóng đá; đồng thời giám sát, lưu trữ nhật ký truy cập của 2.520.000 lượt truy cập vào các trang web đánh bạc đồng thời chuyển hướng các truy cập này tới trang website cảnh báo. Kết quả này không những làm giảm đáng kể số đối tượng, số lượt người tham gia đánh bạc mà còn có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn có hiệu quả đối với nhiều đối tượng có ý định tham gia hoạt động đánh bạc trên Internet.

Điển hình, ngày 03/7/2014, Tổng cục VI tiến hành phá thành công chuyên án 689B cá độ bóng đá qua trang M88, bắt khẩn cấp 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet và 2 đối tượng có hành vi đánh bạc. Đến nay đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 12 bị can. M88 có giao diện tiếng Việt, có hàng chục nghìn tài khoản của con bạc người Việt Nam với số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỉ đồng. 

Hình ảnh phá chuyên án cá độ bóng đá tại Thanh Hóa.

Ngày 11/7/2014, Tổng cục VI tiến hành bắt 2 đối tượng sáng lập viên Công ty Cổ phần Truyền thông FAM hoạt động dịch vụ quảng cáo trên Internet đăng ký thành viên trên trang mạng fun88.com để tham gia đánh bạc. Đã thu giữ trên 500 triệu đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan. Ngày 21/7/2014, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc. Tổ chức Fun88 tại Việt Nam hoạt động rất tinh vi, nhiều đường dây núp bóng dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp, tiến hành tuyển dụng nhân viên, yêu cầu nhân viên mở tài khoản ngân hàng, giao lại cho đối tượng cầm đầu và gửi toàn bộ thông tin tài khoản cho các đối tượng ở nước ngoài. Sau đó, chúng sử dụng các tài khoản này để nhận tiền đặt cược và trả tiền con bạc thắng cược. Các tài khoản đều được điều khiển từ nước ngoài (Philippines) qua hệ thống banking. Số tiền thắng thua của các con bạc tính tới thời điểm bị bắt giữ lên đến hàng trăm tỉ đồng. 

Tổng cục VI chỉ đạo, phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác lập Chuyên án bí số 514N đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ trên địa bàn thành phố Huế. Đối tượng nhận trang mạng cá độ bóng đá và xóc đĩa (Sbobet, Ibet, SGD777) của các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, sau đó giao lại mạng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh phía Nam. Đến ngày 03/7/2014, trang tổng có 31 tổng đại lý, 316 đại lý với 2144 tài khoản con bạc. Từ ngày tạo mạng vào 16/3/2014 đến khi bị bắt, toàn bộ con bạc trên hệ thống đã thực hiện 880.611 lần cá độ với tổng số tiền khoảng 1.752 tỉ đồng. Ngày 04/7/2014, Tổng cục VI phối hợp Công an Thừa Thiên-Huế bắt 6 đối tượng, thu giữ trên 2 tỉ đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Đến ngày 6/7/2014, Tổng cục VI phối hợp Công an Thanh Hóa đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên Internet hoạt động liên tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, bắt khẩn cấp 14 đối tượng, thu giữ trên 320 triệu đồng, 900 USD, 3 súng, nhiều dao, mã tấu và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Tính từ tháng 4/2014 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch thể hiện trên các trang mạng hơn 5.000 tỉ đồng. Đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 13 bị can.

Thiên Minh