Thợ cắt tóc điều hành đường dây gái gọi "trăm đô"

09:41 | 29/03/2015

3,113 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Là một thợ cắt tóc trên địa bàn quận 5, Sơn kiêm thêm nghề điều hành đường dây mại dâm. Mỗi lần gái "hành nghề" thu 100USD (trên 2 triệu đồng), Sơn hưởng 10% môi giới.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mại dâm giá 100 USD do Lê Hoàng Sơn (35 tuổi, quê quán Bến Tre, tạm trú quận 5) điều hành. Đối tượng Sơn đang được PC45 hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Công an quận 5 tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm” theo thẩm quyền.

Thợ cắt tóc điều hành đường dây mại dâm

Lê Hoàng Sơn tại cơ quan Công an.

Sơn là một thợ cắt tóc trên địa bàn quận 5. Để vận hành đường dây mại dâm của mình, Sơn quy định, mỗi lần bán dâm là 100 USD (trên 2 triệu đồng), Sơn hưởng 10% môi giới. Để hưởng thêm lợi nhuận, Sơn thuê 2 phòng tại một khách sạn trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, làm nơi trú ngụ và để cho khách và gái bán dâm thuê, tiền phòng Sơn tự qui định với khách.

Khoảng 0h ngày 27/3, các tổ trinh sát lập tức kiểm tra hành chính khách sạn nơi Sơn điều hành đường dây mại dâm, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua khai báo của hai cặp nam nữ này, các tổ trinh sát đã đưa Sơn về trụ sở làm rõ. Riêng quản lý của khách sạn trên cho biết, Sơn thuê phòng ở đây khá lâu nhưng mục đích gì họ không hề hay biết, cho đến khi bị đoàn kiểm tra phát hiện.

Theo CAND