Thi thể thiếu nữ bị trói tay trong nhà trọ

21:05 | 29/01/2015

23,906 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng nay (29-1), một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại dãy phòng trọ ở nhà số 630 Hồ Ngọc Lãm, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Nạn nhân bước đầu được xác định tên Chuyền (SN 1992, quê Bến Tre, tạm trú nhà trọ trên).

Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, không thấy Chuyền dậy đi làm nên một người bạn ở chung dãy nhà trọ đến gõ cửa nhưng không thấy Chuyền trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người bạn này đã gọi chủ nhà trọ đến phá khóa vào kiểm tra, bàng hoàng khi thấy nạn nhân nằm chết trước cửa phòng tắm.

Xác nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi

Nhận tin báo, CAQ.Bình Tân cùng các phòng, ban nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, hai tay nạn nhân bị trói chặt, cổ có dấu vết bị siết. Công an thu giữ một sợi dây nhôm nghi là hung khí được thủ phạm dùng để siết cổ cô gái xấu số. Đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn và vẫn còn nguyên.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra. 

Theo CATPHCM

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc