Tên trộm vàng bị ngã từ tầng 2 xuống đất

14:14 | 29/01/2015

1,283 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Linh (ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 16/1, trên đường đi tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an phường Gia Thụy (Long Biên) nghe thấy tiếng tri hô “trộm, trộm...” của người dân sinh sống trong ngõ 49 đường Nguyễn Văn Cừ. Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp với người dân vây bắt, tạm giữ một nam thanh niên bị thương do ngã từ tầng 2 của một nhà dân. Nam thanh niên này được làm rõ là Nguyễn Hữu Linh.

Đồ nghề gây án của Nguyễn Hữu Linh.

Kiểm tra túi áo khoác của Nguyễn Hữu Linh, cảnh sát phát hiện một túi vải nhỏ đựng 7 miếng kim loại màu vàng, cùng các dụng cụ như tuốc-nơ-vít, đục sắt, đèn pin, dao, bình xịt hơi cay. Những miếng kim loại màu vàng qua giám định sơ bộ là vàng, đồng thời cũng là tài sản của một hộ gia đình trong ngõ 548 vừa bị mất trộm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Linh khai do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp. Chiều cùng ngày, hắn mang theo túi xách đựng đồ nghề rồi thuê taxi chở đến khu vực phường Gia Thụy để trộm cắp. Sau hai tiếng rình mò, Linh phát hiện chủ một căn hộ đi xe máy ra ngoài, Nguyễn Hữu Linh tìm cách đột nhập. Hắn trèo lên nóc nhà hàng xóm của căn hộ này, dùng tuốc-nơ-vít tháo đinh vít khung sắt bảo vệ....

Vào tầng 2, Nguyễn Hữu Linh lấy được chiếc túi vải đựng đồ trang sức. Tên trộm đang lục lọi tiếp thì chủ nhà quay về, hô hoán. Hoảng sợ, Nguyễn Hữu Linh leo lên tầng thượng định trốn sang nhà hàng xóm, nhưng bị tuột tay rơi xuống đất. Đúng lúc đó, Công an đi tuần tra đã cùng người dân vây bắt.

Quang Dương (tổng hợp)