Nhân viên bảo vệ "cuỗm" 700 triệu của ngân hàng

15:32 | 20/04/2015

630 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 20/4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Dương (ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) mức án 11 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, đồng thời phải đền bù cho bị hại số tiền 180 triệu đồng.

Đầu năm 2014, Dương được Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Bắc Sơn nhận vào làm nhân viên. Ngày 26/3/2014, Dương được công ty phân công làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực ra vào cửa Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC, trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Quá trình làm việc tại đây, Dương biết anh Nguyễn Xuân Minh, nhân viên kiểm ngân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank, chi nhánh Hoàn Kiếm) thường để tiền trong chiếc thùng tôn tại quầy thu chi tiền mặt của ngân hàng rồi đi ăn trưa, nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Dương.

Khoảng 12h ngày 9/9/2014, Dương thấy anh Nguyễn Xuân Minh để thùng tiền ở quầy thu chi tiền mặt rồi đi ăn trưa cùng các đồng nghiệp. Sau khi đi một vòng quanh khu vực phòng giao dịch của Công ty HSC để quan sát, thấy không còn ai, Dương đi vào dùng kìm cộng lực cắt đứt khóa của chiếc thùng tôn đựng tiền rồi mở nắp thùng lấy trộm 2 cọc tiền (tương đương 700 triệu đồng) cho vào chiếc ba lô.

Có tiền trong tay, Dương xuống tầng hầm lấy xe máy đi về đường Lĩnh Nam vứt xe máy rồi thuê taxi bỏ trốn vào Thanh Hóa. Ngày 10/9/2014, Dương điện thoại về nhà và được mẹ mình là bà Dương Thị Hòa cho biết Cơ quan Công an truy tìm.

Sau khi nghe con kể lại sự việc, bà Hòa động viên Dương trả tiền và đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 11/9/2014, Dương đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) chuyển 520 triệu đồng cho bà Hòa để trả lại cho Ngân hàng HD Bank. Nhận được tiền, bà Hòa đến Cơ quan Công an giao nộp.

Ngày 6/10/2014, Dương đến Cơ quan Công an đầu thú.

Thiên Minh (theo Năng lượng Mới)