Nghịch tử giết cha vì bị ngăn cản uống rượu

21:05 | 05/03/2015

3,757 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tơ Đênh Triệu (SN 1983, trú xã Chà Val, huyện Nam Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, Triệu khai giết chết cha ruột mình là ông Tơ Đênh Đíp (62 tuổi) vì bị ông Đíp ngăn cản không cho đi uống rượu.

Giết chết cha ruột vì ngăn cản uống rượu

Ông Tơ Đênh Đíp bị con trai đánh chết.

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 4/3, sau khi nhậu say Triệu về nhà thì bị ông Đíp la mắng. Lúc này Triệu lấy xe máy đi chơi tiếp tục thì bị ông Đíp dùng xà beng đuổi quanh nhà. Trong lúc giằng co Triệu vớ một thanh gỗ đập mạnh vào gáy ông Đíp khiến ông ngày gục ngã tại chỗ. Triệu tiếp tục dùng thanh gỗ đánh vào mặt và ngực ông Đíp làm ông Đíp tử vong.

P.Đ (tổng hợp)