Nghệ An: Bắt vụ mua bán vận chuyển 60 bánh heroin 1

11:08 | 18/02/2014

2,451 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau một thời gian mật phục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An để đưa ra một số tỉnh phía Bắc và biên giới Việt Nam - Trung Quốc tiêu thụ, thu 60 bánh heroin.

Sau một thời gian theo dõi, lập kế hoạch điều tra, các lực lượng Công an Nghệ An phát hiện một đường dây buôn bán trái phép ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ với số lượng lớn. Đối tượng cầm đầu là Hồ Sự Cơ (SN 1983) trú ở khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.  

Đối tượng Hồ Sự Cơ.

Khoảng 16h ngày 15/2, tại khu vực Trạm thu phí Bến Thủy (TP Vinh), các lực lượng chức năng công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Hồ Sự Cơ đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 60 bánh heroin (tổng trọng lượng gần 21 kg), 1 xe ô tô Huyndai BKS 30A - 061.86 là phương tiện vận chuyển và 2 điện thoại di động. 

Tiếp đó, khoảng 2h sáng 17/2, tại khu vực ngã ba Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Ban chuyên án phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Đường bộ đường sắt Công an Nghệ An), bắt khẩn cấp Phan Thanh Tòn (SN 1989) trú tại Sơn Giang, Hương Sơn (Hà Tĩnh) là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy của Hồ Sự Cơ.

Tang vật 60 bánh heroin.

Tại cơ quan công an, Hồ Sự Cơ khai: Theo giới thiệu của một người buôn bán tại cửa khẩu Hương Sơn (nhưng không rõ tên tuổi chỗ ở cụ thể) Cơ làm quen và tiếp cận được Phan Thanh Tòn. Nhận thấy Tòn là đối tượng thường xuyên qua lại làm ăn, buôn bán tại Lào nên có rất nhiều “lợi thế” lại thông thạo địa bàn, Cơ bàn với Tòn sang Lào mua ma túy vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Được Tòn đồng ý nên cả 2 nhanh chóng trở thành “đối tác” tin cậy của nhau và Tòn trở thành đầu mối cung cấp ma túy cho Cơ. Sau khi nhận chiếc va ly có chứa 60 bánh heroin từ Tòn, Cơ lên xe quay trở lại Vinh với dự định chạy thẳng ra Lạng Sơn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, khi xe ô tô chở 60 bánh heroin của Cơ vừa qua trạm thu phí Bến Thủy thì bị bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng Ban chuyên án.

Ngày 17/2, đồng chí Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng Ban chuyên án 50 triệu đồng tiền mặt của UBND tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đến tặng hoa chúc mừng, khen thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.

                                                            Hữu Trọng