Nghệ An: Bắt 4 đối tượng mua bán heroin có vũ khí nóng

22:04 | 15/09/2013

1,035 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau một thời lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phá Chuyên án 199-T bắt 4 đối tượng, thu giữ số lượng lớn các loại ma túy và vũ khí nóng.

Ngày 15/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

4 đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án 199-T

Sau một đêm bám sát theo dõi, vào hồi 4h30, ngày 13/9/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành kiểm tra phòng nghỉ 4004, khách sạn An Phan, TP Vinh. Tổ công tác đã bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Phơn (50 tuổi) là đối tượng cầm đầu, trú tại xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An và Nguyễn Thành Tâm (36 tuổi), trú tại khối 8, phường Hà Huy Tập, TP Vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tại phòng 4004 nơi hai đối tượng Phơn và Thành thuê nghỉ, qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 100 viên hồng phiến, 0,5kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn, 1 ôtô mang BKS 37- 00426, 1 cân điện tử, 9.000 USD, hơn 40 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với xe khách mang BKS 90B-00171, bắt đối tượng Biện Văn Hiếu (SN 1976), trú tại xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An đang vận chuyển 20 bánh heroin và 4kg ma túy đá.

Tiếp đó, Ban chuyên án cũng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi), tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, phát hiện, thu giữ thêm 1kg ma túy đá.

Được biết đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Nghệ An và đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hữu Trọng