Mang kiếm Nhật, đi xe biển "đểu", gặp 141

07:00 | 06/03/2015

1,102 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lực lượng 141 phát hiện và bắt giữ Long khi thanh niên này mang theo 1 thanh kiếm, điều khiển xe máy có giấy đăng ký một kiểu, biển kiểm soát một kiểu.

Khoảng 21h ngày 4/3, tổ công tác Y13/141 - Công an Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Hoài Thanh chỉ huy, làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố tại nút giao thông Đê La Thành - Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, cảnh sát phát hiện nam thanh niên đi xe máy hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 29U - 1507 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Bình Long.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thanh niên đi xe mang biển kiểm soát không trùng khớp với số khung, số máy ghi trong đăng ký. Ngoài ra, thanh niên này còn mang theo một thanh kiếm.

Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Bình Long (ở số 3 đường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội). Thanh niên 33 tuổi có 2 tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh kiếm Long mang theo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định biển số xe máy nói trên là của chị Lê Thị Phượng (trú tại 16H1, tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Còn đăng ký xe lại mang tên Nguyễn Bình Long với số khung, số máy không đúng với biển số xe.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng cho Công an phường Giảng Võ để làm rõ.

Thiên Minh (Tổng hợp)