Không đội mũ bảo hiểm, rút súng tự chế bắn cảnh sát

20:30 | 06/05/2015

1,503 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vi phạm luật giao thông, Hảo không dừng xe theo hiệu lệnh của cảnh sát mà còn dùng khẩu súng tự tạo bắn thẳng vào chiến sĩ đang làm nhiệm vụ...

Ngày 6/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hảo (ở xóm 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Giết người" và "Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan đến vụ án, Đỗ Thăng Long (33 tuổi, ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và Nguyễn Tuấn Tú (30 tuổi, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị truy tố về hành vi "Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Chiều 7/8/2014, tổ công tác Y6/141 - Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố tại nút giao thông Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Tại đây, cảnh sát phát hiện Hảo đi xe máy chở bạn gái phía sau không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe xử lý. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Hảo lại tăng ga bỏ chạy.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Thấy vậy, một cán bộ thuộc tổ công tác chặn giữ thì bị Hảo rút ra khẩu súng dạng Colt quay và bắn thẳng vào người. Rất may, vị cán bộ này phản xạ kịp thời nên tránh khỏi đường đạn. Ngay sau đó, các thành viên tổ công tác lập tức triển khai thêm lực lượng vây bắt. Bị ngã văng mất súng, Hảo bỏ chạy và nhảy xuống ao hòng tẩu thoát, nhưng vẫn bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát làm rõ, trong thời gian chấp hành án tù về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, Hảo học nghề cơ khí. Ra tù, Hảo lên mạng Internet mày mò cách chế tạo súng. Để chế tạo thành công súng, Hảo nói chuyện với Tú, đồng thời nhờ tìm người chế tạo giúp một số linh kiện. Nhận lời, Tú tới xưởng cơ khí của Long đặt hàng.

Biết Tú nhờ chế tạo linh kiện để cho ra đời loại vũ khí có tính sát thương nên Long chối từ. Nhưng khi được hứa trả tiền công hậu hĩnh, chủ xưởng cơ khí này đã chế ra cùng lúc 5 bộ linh kiện, tương ứng với 5 khẩu súng dạng Colt quay.

Sau khi tự lắp ráp hoàn thiện 1 trong 5 khẩu súng dạng Colt quay, Hảo ra khu chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua của người không rõ tên tuổi một hộp đạn thể thao 50 viên. Ngày 7/8/2014, đối tượng lắp 6 viên đạn vào súng, mang theo người và chở bạn gái dạo chơi thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Khẩu súng do Hảo chế tạo.

Tại phiên tòa, Hảo một mực chối tội. Tuy nhiên, HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Động cơ của Hảo là đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cùng lúc bị cáo đã phạm vào 2 tội khác nhau và lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hảo 20 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 24 năm tù.

Với vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo cầm đầu, Đỗ Thăng Long bị phạt 15 tháng tù, Nguyễn Tuấn Tú 36 tháng tù về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Q.Dương (theo Năng lượng Mới)