Tuyên Quang:

Khởi tố vụ xe cảnh sát gây tai nạn khiến 2 người tử vong

14:14 | 23/02/2015

1,549 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến vụ xe ô tô cảnh sát gây tai nạn chết người, ngày 23/2 Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

>> Xe cảnh sát gây tai nạn, 2 người thiệt mạng

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang có hai cán bộ công an. Lái xe là cán bộ cảnh sát trật tự và người thứ hai là Đội trưởng Đội Cảnh sát Trật tự (Công an TP Tuyên Quang). Hai người này đi xe về quê ở huyện Chiêm Hóa, trên đường quay về đã gây tai nạn chết người.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người chết.

“Sáng 23/2, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ký quyết định khởi tố vụ án. Quan điểm của cơ quan chức năng là sẽ xử lí nghiêm vụ việc. Nếu không có gì thay đổi thì chiều nay sẽ khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn” - một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang nói.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, cơ quan chức năng xác định lái xe có có uống rượu, nhưng khi thử thì phát hiện nồng độ cồn không đáng kể.

Như PetroTimes đã đưa tin, khoảng 15h ngày 22/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi ) tại Km 27 Quốc lộ 2 (thuộc địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 22A-000.05 của lực lượng Cảnh sát Trật tự - Cơ động, Công an thành phố Tuyên Quang chạy theo hướng từ Hàm Yên về thành phố Tuyên Quang đã đâm vào 2 người đi bộ cùng chiều ở sát mép đường bên phải.

Vụ tai nạn làm ông Đinh Văn Tiến (ở thôn Mãn 1, xã Thái Hoà) và ông Lê Văn Tưa (ở thôn Mãn 2, xã Thái Hòa) chết tại chỗ.

Thiên Minh (Tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc