Khởi tố “cha dượng” và người mẹ hành hạ con dã man

23:33 | 16/09/2014

1,093 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 16/9, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Trọng Minh (SN 1987, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, ngụ Vĩnh Long) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Minh và Trang.

Điều tra ban đầu, đêm 10/9, Trang dùng roi đánh và bắt bé Ngân (SN 2000) phạt quỳ. Nghe tiếng cháu Ngân khóc, Minh từ trên gác leo xuống rồi tiếp tục đánh vào đầu, vào mặt và dùng dây ny-long buộc tay cháu bé. Đến rạng sáng 11/9, Minh mới cho bé Ngân đi ngủ.

Khoảng 15h ngày 12/9, người dân tình cờ vào can ngăn Minh và Trang cãi nhau nên phát hiện bé Ngân nằm bất tỉnh ở góc phòng. Mọi người vội đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, Trang khai bé Ngân không phải con ruột của Minh. Năm 2006, Trang kết hôn với anh Trần Văn Tố (SN 1983, ngụ Sóc Trăng) và có với nhau 2 con (cháu lớn SN 2006 và bé Ngân). Trong quá trình chung sống, Trang và anh Tố phát sinh mâu thuẫn nên Trang đưa cháu Ngân lên Bình Dương từ năm 2013. Tháng 8/2014, Trang chính thức sống chung không hôn thú với Minh.

Công an Bình Dương vẫn đang xác định anh Trần Văn Tố có phải là cha của bé Ngân hay không. Về khoản tiền đóng góp của các Mạnh Thường Quân, các cơ quan chức năng của thị xã Dĩ An đã tiếp nhận và tạm quản lý cho đến khi có quyết định chính thức về mặt pháp lý. 

Phương Ngọc

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc