Khách trúng 48.000 điểm, chủ lô đề... tháo chạy

20:02 | 27/07/2012

18,034 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau khi nhận tiền đánh lô của chủ hiệu cầm đồ và khi khách trúng 48.000 điểm, Hữu Anh liền tắt điện thoại rồi bỏ trốn nhưng bị phát hiện và ép đưa lên xe ô tô bắt ghi giấy vay nợ.

Vừa qua, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử với 3 bị cáo Nguyễn Đức Lượng (28 tuổi); Tô Hoài Nam (29 tuổi, đều ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Hữu Anh (32 tuổi, ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “cướp tài sản” và “đánh bạc”.

Theo truy tố, vào đầu tháng 7/2011, Nguyễn Hữu Anh và Nguyễn Đức Lượng bàn nhau đánh bạc dưới hình thức lô đề và thỏa thuận lấy 2 số cuối của 27 giải kết quả xổ số miền Bắc quay hàng ngày để đối chiếu kết quả. Mỗi 1 điểm lô tướng ứng 21.700 đồng, nếu trúng ăn 80.000 đồng.

Đến 18h30 ngày 2/7/2011, Nguyễn Đức Lượng chuyển cho Nguyễn Hữu Anh khoảng 20 số lô, với số tiền hơn 260 triệu đồng. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc, Lượng trúng 384 triệu đồng, trừ số tiền gốc, Lượng thắng 123 triệu đồng. Lượng đã gọi điện để đòi tiền và nhiều lần đến nhà tìm Hữu Anh nhưng y đã tắt điện thoại không liên lạc với Lượng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

 

Đến khoảng 11h ngày 28/7/2011, Lượng điều khiển xe ô tô đến trước cổng khách sạn Đại Hoàng Gia ở xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) thấy Nguyễn Hữu Anh đang đi bộ trên đường gần khách sạn. Lượng gọi điện cho Nam đang ở cửa hàng cầm đồ của Lượng tại khu tập thể Bắc Hà, xã Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Lượng bảo Nam đến khách sạn Đại Hoàng Gia để bắt Hữu Anh trả nợ. Nam đồng ý và đi đến nơi Lượng nói. Khi Nam tới, Hữu Anh vừa lên xe taxi. Lượng và Nam kéo cửa xe lôi Hữu Anh ra ngoài, bắt Hữu Anh lên xe ô tô của Lượng và chỉ ngồi vào hàng ghế sau xe ô tô. Sau đó, Lượng điều khiển xe ô tô đi theo đường Thăng Long – Nội Bài, hướng Sóc Sơn.

 Khi đi qua siêu thị Mê Linh Plaza, Lượng điều khiển xe đi vào đoạn đường vắng, phía sau siêu thị thì dừng lại. Lượng mở cửa sau của xe rồi cùng Nam ngồi ở ghế sau để nói chuyện với Hữu Anh.

Đồng thời Lượng dùng tay đấm vào mắt Hữu Anh, còn Nam dùng tay đánh vào mồm Hữu Anh bắt phải trả tiền. Hữu Anh xin do chưa có tiền trả, Lượng bắt Hữu Anh gọi điện về nhà cho ông Nguyễn Hữu Túc, bố đẻ, chuẩn bị 50 triệu đồng mang đến Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, trả trước cho Lượng.

Sau đó, Lượng lấy ở cốp xe ô tô 1 con dao nhọn mang kên để ở ghế phụ đe dọa rồi đe dọa rồi lại điều khiển xe đi tiếp lên huyện Sóc Sơn, chờ gia đình Hữu Anh mang tiền đến. Trong lúc chờ gia đình Hữu Anh mang tiền đến, Nam yêu cầu Hữu Anh có bao nhiêu tiền trong người đưa hết cho Nam, Hữu Anh lấy trong ví ra 4,7 triệu đồng đưa cho Nam. Chờ lâu không thấy gia đình Hữu Anh mang tiền đến, Lượng lấy quyển sổ trong xe ô tô viết mẫu 1 tờ giấy vay nợ là 250 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Anh không đồng ý, nhưng bị Lượng và Nam đe dọa nên phải viết giấy vay nợ theo yêu cầu của Lượng. Đến khoảng 17h cùng ngày, Lượng và Nam đưa Hữu Anh đến ngã 3 Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, thì Nam trả lại số tiền 4,7 triệu đồng cho Hữu Anh và đuổi Hữu Anh ra khỏi xe ô tô.

Hữu Anh sợ không về nhà nên ngày 30/7/2011, ông Nguyễn Hữu Túc (bố Hữu Anh) có đơn trình báo đến Công an huyện Đông Anh. Hữu Anh từ chối giám định thương tích và không có yêu cầu bồi thường về dân sự; đề nghị xử lý Lượng và Nam theo quy định của pháp luật.

Hành vi bắt ép Hữu Anh viết giấy nợ số tiền trên của nhóm Lượng bị VKSND Hà Nội quy vào tội danh Cướp tài sản. Ngoài ra, Lượng và Hữu Anh bị truy tố tội Các bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội trước tòa.

Tại phiên xét xử, Hữu Anh khai nhận, sau khi nhận bảng lô của Lượng đã chuyển cho một phụ nữ cầm cái khác. Và gửi nhầm tin nhắn nhầm nên phải chịu trả số tiền anh Lượng trúng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Lượng 14 năm 6 tháng về tội “Cướp tài sản” và “Đánh bạc”, Tô Hoài Nam  12 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Còn Nguyễn Hữu Anh 30 tháng tù tội “Đánh bạc”.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc