Kẻ khống chế con tin đầu hàng sau 4 cuộc gọi của tướng Nguyễn Đức Chung

13:57 | 16/09/2014

2,561 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, sau gần 5 giờ cố thủ tại phòng 401 nhà E6 Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), kẻ bắt cóc 3 con tin đã đầu hàng.

Ngay sau khi giải cứu thành công 3 con tin bị đối tượng lạ mặt bắt cóc tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chia sẻ với báo chí về vụ việc.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bắt cóc con tin, trực tiếp Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã gọi điện cho đối tượng, thuyết phục thả con tin, ra đầu hàng công an để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến lần điện thoại thứ tư thì đối tượng đã đồng ý thả con tin, ra hàng.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) để tiếp tục làm rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (áo trắng, bên trái) đưa đối tượng (dấu X) ra khỏi hiện trường.

 

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 16/9, tại Phòng 401, tầng 4 nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, một thanh niên lạ mặt đã vào nhà và khống chế 1 người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ.

Lúc đó, bà Hồng - chủ căn hộ trên vừa đi chợ về, tên này xông đến chém bà Hồng 1 nhát vào tay. Hoảng hốt, bà Hồng kêu cứu.

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa bà Hồng đi bệnh viện cấp cứu. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác giải cứu con tin.

Theo thông tin ban đầu, danh tính kẻ khống chế con tin là Phan Thanh Bình (28 tuổi, ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Không lâu sau đó, khoảng 7 giờ, Bình đã thả 1 cháu bé ra. Nhưng vẫn khống chế bà Hương (chị gái bà Hồng) và một cháu bé khác.

Đến 10h45 sáng cùng ngày, đối tượng đã đầu hàng cảnh sát và thả con tin.

T.Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc