Hỗn chiến tại quán trứng vịt lộn lúc nửa đêm

15:43 | 20/04/2014

1,940 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đang ăn nhậu ở một quán bán trứng vịt lộn bên đường, 2 nhóm thanh niên bất ngờ dùng gạch đá, cây sắt tấn công nhau khiến một người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Sáng nay (20/4), Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tạm giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vào lúc 0 giờ ngày 20/4, tại khu vực ngã tư Lệ Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên có 2 nhóm thanh niên nhậu ở quán trứng vịt lộn tại ngã tư Lệ Trạch. Lúc này, nhóm của Nguyễn Xứng, Nguyễn Ngọc Phong, Đặng Văn Anh (cùng trú xã Hòa Tiến), Thiên và Tín (cùng trú TP Quy Nhơn, Bình Định) đang nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của bàn bên cạnh.

Một đối tượng bị trọng thương đang được điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: KP

 

Nhóm này gồm Phan Văn Dục, Phạm Hoàng, Phạm Xuân, Võ Thông, Đặng Văn Cảnh, Lê Hồng Vinh, Lê Văn Diệu (cùng trú xã Hòa Tiến). Lúc này, Nguyễn Ngọc Phong qua đập bàn bên nhóm của Dục để gây sự, dẫn đến 2 nhóm hỗn chiến bằng gạch đá, cây sắt.

Hậu quả, Xứng bị đánh chết tại chỗ, còn Phong và Thiên bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đoàn Nguyên

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc